Hội nghị khoa học và công nghệ tim mạch-chuyển hóa

Tại Việt Nam, năm năm trở lại đây có khoảng 280.000 đến 1,4 triệu bệnh nhân suy tim và 3/4 bệnh nhân trong số đó đã tử vong.

Ngày 14/11, tại Trường Đại học Y-Dược thuộc Đại học Thái Nguyên, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học và công nghệ tim mạch-chuyển hóa khu vực miền núi phía Bắc mở rộng năm 2013.

Gần 20 báo cáo, tham luận tập trung đanh giá tình hình diễn biến của những bệnh liên quan tới tim mạch trên thế giới và ở Việt Nam, giới thiệu về các biện pháp trị liệu đối với các bệnh về tim mạch hiện nay. Hầu hết các đại biểu cho rằng, suy tim là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới và tại Mỹ có khoảng 5 triệu bệnh nhân suy tim mỗi năm. Số tử vong do suy tim hàng năm tại nước này là 53.000 bệnh nhân.

“Chăm sóc và điều dưỡng tim mạch” là chuyên đề đầu tiên được Hội nghị đưa ra thảo luận, khẳng định vai trò quan trọng của điều dưỡng trong việc phối hợp trị liệu bệnh tim mạch.

Ở Việt Nam, năm năm trở lại đây có khoảng 280.000 đến 1,4 triệu bệnh nhân suy tim và 3/4 bệnh nhân trong số đó tử vong. Nhiều đại biểu đã đưa ra những khuyến cáo và các đề tài hướng tới cải thiện triệu chứng, giảm tần suất nhập viện, kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân mắc các bệnh về tim.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá, tổng kết, phổ biến các kết quả nghiên cứu và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành tim mạch và chuyển hóa.

Đây cũng là cơ hội để các nhà khoa học, thầy thuốc thuộc các bệnh viên, trường đại học, đơn vị đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc được giao lưu, trao đổi học thuật trong lĩnh vực tim mạch./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục