Hội nghị khoa học về giải pháp phòng chống HIV

Cải thiện công tác chăm sóc những người nhiễm HIV, chống đồng nhiễm HIV/lao, HIV/viêm gan, giảm các trường hợp truyền nhiễm HIV từ mẹ sang con và cải thiện việc phát hiện virus ở trẻ nhỏ là vấn đề trọng tâm của một hội nghị đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cải thiện công tác chăm sóc những người nhiễm HIV, chống đồng nhiễm HIV/lao, HIV/viêm gan, giảm các trường hợp truyền nhiễm HIV từ mẹ sang con và cải thiện việc phát hiện virus ở trẻ nhỏ là vấn đề trọng tâm của một hội nghị đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Tham gia Hội nghị khoa học lần 5 của Văn phòng Đông Nam Á thuộc Cơ quan nghiên cứu về HIV/AIDS và viêm gan do virus của Pháp (ANRS), diễn ra từ ngày 9 đến 12/3, có các nhà nghiên cứu của 6 văn phòng ANRS đến từ châu Phi, Ai Cập, Brazil, các Hiệp hội người nhiễm AIDS.
 
Đặc biệt có sự hiện diện của nữ giáo sư Françoise Barré-Sinoussi đến từ Viện Pasteur Paris, người vừa đoạt Giải Nobel Y học năm 2008 vì những công trình nghiên cứu cho phép phát hiện ra virus HIV. Bà cũng là điều phối viên của Văn phòng Đông Nam Á của ANRS.
 
Ước tính, Việt Nam có khoảng 290.000 người bị nhiễm vi rút HIV, trong đó có 17.000 người đang được chữa trị. Ở Campuchia, con số này lần lượt là 62.000 người và 28.000 người. Nhiều chương trình nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu điều trị, nghiên cứu con người và nghiên cứu xã hội đang được tiến hành tại hai nước với sự hợp tác của Viện Pasteur TP.HCM, Viện Pasteur Campuchia và sự hỗ trợ tích cực của ngành y tế hai nước.
 
Một nghiên cứu thử nghiệm khác sẽ được tiến hành tại Việt Nam để đánh giá một phương thức điều trị lao khác (với việc sử dụng thuốc rifabutine) được xem là có thể sẽ tương thích hơn với thuốc kháng retrovirus. Nghiên cứu thử nghiệm này do ANRS khởi xướng. Thử nghiệm này có sự tham gia của Bnh viện Lao Phạm Ngọc Thạch, Viện Pasteur TP.HCM và Tổ chức Chống Lao và Bệnh Phổi Quốc tế.
 
Một dự án mới nữa sắp được tiến hành tại Việt Nam để tổng kết tình trạng xã hội của những trẻ em phải chung sống với HIV, xác định nguyên nhân của việc chậm phát hiện phơi nhiễm HIV và của việc chậm can thiệp điều trị bệnh.
 
Hiện nay số người nhiễm HIV tại các nước đang phát triển chiếm 95% tổng số người mắc bệnh. Năm 2008 ANRS đã dành 12 triệu euro (26% ngân sách) cho công tác nghiên cứu tại các nước này.

Để đối phó với đại dịch HIV hơn bao giờ hết cần phải có một giải pháp mang tính toàn cầu để chống lại dịch bệnh, giải pháp cho phép huy động tất cả các nguồn lực nhằm đối phó với những thách thức mới của dịch bệnh này trên các phương diện y tế, xã hội và kinh tế./.
 
Minh Ánh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục