Hội nghị lập lực lượng vũ trang chung của AL bị hoãn vô thời hạn

Thông báo từ Liên đoàn Arab (AL) ngày 26/8 cho biết cuộc gặp nhằm thảo luận về việc thành lập lực lượng quân đội chung của khối, dự kiến vào ngày 27/8, đã bị hoãn vô thời hạn.
Hội nghị lập lực lượng vũ trang chung của AL bị hoãn vô thời hạn ảnh 1Hội nghị Ngoại trưởng Liên đoàn Arab lần thứ 15 tại Cairo, Ai Cập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thông báo từ Liên đoàn Arab (AL) ngày 26/8 cho biết cuộc gặp nhằm thảo luận về việc thành lập lực lượng quân đội chung của khối, dự kiến vào ngày 27/8, đã bị hoãn vô thời hạn.

Quyết định trì hoãn lần thứ hai này do Saudi Arabia đề xuất và được sự ủng hộ của Qatar, Kuwait, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Iraq.

Trước đó, cuộc gặp được kỳ vọng sẽ diễn ra vào ngày 29/7 vừa qua.

Ý tưởng thành lập một lực lượng quân sự chung được Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đề cập trong Hội nghị thượng đỉnh AL diễn ra hồi tháng Ba và các quốc gia thành viên đã nhất trí thông qua khung thời gian bốn tháng để quyết định cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của lực lượng được cho là sẽ đóng góp quan trọng vào cuộc chiến chống khủng bố trong khu vực này.

Tuy nhiên, kể từ khi đề xuất được đưa ra đến nay, các quốc gia thành viên đều bày tỏ nghi ngờ về tính khả thi đối với kế hoạch này, trong đó nhiều ý kiến cho rằng vẫn còn tồn tại nhiều nghi kỵ về mặt chính trị giữa một số thành viên của khối./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục