Hội nghị mạng lưới loại trừ sốt rét châu Á-Thái Bình Dương

100 đại biểu từ 17 quốc gia thành viên Mạng lưới loại trừ sốt rét châu Á-Thái Bình Dương tham dự hội nghị tại Quảng Nam từ ngày 25-27/3.
Hội nghị mạng lưới loại trừ sốt rét châu Á-Thái Bình Dương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: india.com)

Trong 3 ngày từ 25-27/3, tại Hội An (Quảng Nam) sẽ diễn ra Hội nghị Thương mại và Khoa học năm 2015 do Mạng lưới loại trừ sốt rét châu Á-Thái Bình Dương (APMEN) phối hợp với Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương tổ chức.

Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương Trần Thanh Dương cho biết sẽ có trên 100 đại biểu đến từ 17 quốc gia thành viên của Mạng lưới loại trừ sốt rét châu Á-Thái Bình Dương tham dự Hội nghị.

Hội nghị là diễn đàn cho các quốc gia thành viên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cũng như những khó khăn, thách thức trong phòng chống bệnh sốt rét, thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia và cam kết cùng hướng tới mục tiêu loại từ hoàn toàn bệnh sốt rét trong khu vực vào năm 2030.

Tại Hội nghị, bên cạnh việc tập trung thảo luận về những phát hiện mới từ các nghiên cứu trong can thiệp phòng chống bệnh sốt rét của các đại biểu quốc tế, các đại biểu Việt Nam sẽ chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện chiến lược quốc gia về loại trừ sốt rét…

Theo số liệu Tổ chức Y tế Thế giới, từ năm 2000, các quốc gia thuộc Mạng lưới loại trừ sốt rét châu Á-Thái Bình Dương đã giảm được 48% số trường hợp mắc bệnh sốt rét.

Việt Nam tham gia vào Mạng lưới loại trừ sốt rét châu Á-Thái Bình Dương tháng 8/2012 với mục tiêu loại trừ sốt rét vào năm 2030.

Trong suốt thập kỷ qua, với sự cố gắng của toàn quốc, sự cam kết và hỗ trợ của Chính phủ và các đối tác trong và ngoài nước, chiến dịch phòng chống sốt rét của Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn với tỷ lệ mắc và tỷ lệ chết do sốt rét đã giảm mạnh.

So với năm 2000, số ca mắc sốt rét đã giảm trên 90,4% và số người chết do sốt rét đã giảm trên 95,9%. Trong cùng năm, chỉ có 6 người chết do sốt rét và không có trận dịch nào được ghi nhận trên toàn quốc. Tỷ lệ mắc mới hàng năm là 0,3 ca/1.000 dân, tỷ lệ chết sốt rét hàng năm dưới mức 0,01 ca/1.000 dân (năm 2014).

Theo Viện trưởng Trần Thanh Dương, ghi nhận những bước tiến đạt được trong thập kỷ qua trong việc giảm tỷ lệ chết và mắc sốt rét, mục tiêu của Chương trình sốt rét Quốc gia ở Việt Nam đã chuyển từ phòng chống sang phòng chống và loại trừ.

Mục tiêu của Chiến lược Quốc gia cho phòng chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ở Việt Nam là đảm bảo cho tất cả người dân đều được tiếp cận với chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời và hiệu quả tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân; đảm bảo tất cả những người có nguy cơ mắc sốt rét được bảo vệ bởi các phương pháp phòng chống sốt rét phù hợp.

Bên cạnh đề ra mục tiêu loại trừ sốt rét ở những tỉnh mắc sốt rét nhẹ, giảm tỷ lệ mắc mới ở những vùng mắc sốt rét vừa và nặng, Chiến lược đề ra mục tiêu nâng cao các hoạt động nghiên cứu khoa học và áp dụng các kết quả nghiên cứu vào hoạt động phòng chống và loại trừ sốt rét./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục