Triển vọng ngoại giao mới

Hội nghị Mỹ-ASEAN mở ra triển vọng ngoại giao mới

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần thứ hai mở ra nhiều triển vọng ngoại giao mới và tạo thêm nhiều cơ hội cho thương mại và đầu tư.
Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ông Surin Pitsuwan, ngày 4/9 cho rằng việc Nhà Trắng chính thức xác nhận Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 24/9 tại New York đã thể hiện thái độ tin tưởng của Washington đối với khu vực này.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg của Mỹ, ông Surin Pitsuwan khẳng định sự kiện trên chứng tỏ “đà tiến ngày càng mạnh mẽ” trong quan hệ Mỹ- ASEAN, cho rằng việc Mỹ " dấn thân trở lại vùng Đông Nam Á mở ra nhiều triển vọng ngoại giao mới và tạo thêm cơ hội thương mại và đầu tư.”

Ngày 3/9 trong một thông cáo báo chí, Nhà Trắng cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai sắp tới, Tổng thống Mỹ sẽ cùng với các đồng nhiệm Đông Nam Á đánh giá những tiến bộ đạt được kể từ Hội nghị thượng đỉnh lần trước, đồng thời xác định những việc cần làm trong tương lai để tăng cường quan hệ Mỹ-ASEAN.

Bản thông cáo báo chí của Nhà Trắng cũng nhắc lại kết quả Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần đầu tiên tại Singapore tháng 11/2009, tại đó hai bên đã cam kết tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực cùng quan tâm, từ thương mại, đầu tư, an toàn thực phẩm, năng lượng, đến quản lý thiên tai, biến đổi khí hậu và an ninh khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục