Hội nghị nhóm chuyên gia ADMM+ về hỗ trợ nhân đạo

Ngày 17/1, Hội nghị lần ba nhóm chuyên gia ADMM+ về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa đã diễn ra tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Hội nghị nhóm chuyên gia ADMM+ về hỗ trợ nhân đạo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 17/1, Hội nghị lần thứ ba nhóm chuyên gia ADMM+ về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa đã diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 50 cán bộ, chuyên gia thuộc 17 quốc gia thành viên ADMM+ và Ban Thư ký ASEAN.

Hội nghị này do Việt Nam và Trung Quốc đồng chủ trì. 

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 10/2010 tại Hà Nội đã thống nhất thúc đẩy hợp tác thiết thực trên 5 lĩnh vực ưu tiên, gồm Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa; an ninh biển; quân y; chống khủng bố và gìn giữ hòa bình. 

Hội nghị lần này tập trung cập nhật những phát triển mới trong hợp tác về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa trong các khuôn khổ hợp tác ASEAN; chia sẻ kinh nghiệm hoạt động về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa trong khu vực; kiểm điểm và đánh giá hoạt động của nhóm chuyên gia trong giai đoạn 2011-2013 và đưa ra kế hoạch hoạt động trong giai đoạn 2014-2016. 

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho rằng sự hợp tác, hội nhập và liên kết khu vực đang là dòng chảy chính trong đời sống chính trị và quan hệ quốc tế hiện nay.

Những thảm họa thiên nhiên gần đây có sức tàn phá ghê gớm, xảy ra bất cứ lúc nào bởi nguyên nhân từ sự biến đổi khí hậu - một vấn đề mang tính toàn cầu. Sự thúc đẩy các nỗ lực hợp tác, cùng phối hợp, chia sẻ thông tin và huy động nguồn lực có thể ngăn chặn cũng như đối phó có hiệu quả những thảm họa như vậy.

Trung tướng Võ Văn Tuấn khẳng định hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa sẽ tiếp tục là lĩnh vực nhận được nhiều quan tâm và chia sẻ của các quốc gia thành viên bởi tính nhân đạo và nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh khu vực đang phải gánh chịu các thảm họa thiên tai có quy mô ngày càng lớn. 

Tại hội nghị, đại diện Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm và kết quả tổ chức diễn tập ứng phó với các tình huống khẩn cấp ASEAN diễn ra năm 2013.

Đại diện Nhật Bản chia sẻ những kinh nghiệm của Quân đội nước này khi tham gia các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, nhất là trong khắc phục hậu quả động đất, sóng thần và sự cố nhà máy điện nguyên tử năm 2011.

Đại diện nước Philippines trình bày công tác ứng phó với bão Haiyan và cũng nhận được nhiều chia sẻ của đại diện các nước về những tổn thất về người, vật chất do cơn bão này gây ra cho Philippines hồi cuối năm 2013... 

Hội nghị cũng đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các nhóm chuyên gia, tạo sự thúc đẩy hợp tác giữa Quân đội các quốc gia thành viên đi vào các hoạt động thực chất, như trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, huấn luyện và diễn tập sa bàn, diễn tập thực địa. 

Trong nhiệm kỳ 2011- 2013, cùng với hoạt động tích cực và có hiệu quả của nhóm ADMM+ nói chung và các nước thành viên khác trong ADMM+ nói riêng, Việt Nam và Trung Quốc đã đồng chủ trì thành công hai hội nghị của nhóm chuyên gia, qua đó từng bước thúc đẩy hợp tác về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, đưa hoạt động của nhóm chuyên gia đi vào thực chất.

Việc đăng cai và tổ chức Hội nghị của nhóm chuyên gia lần này tiếp tục khẳng định những nỗ lực, chia sẻ trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm hoạ trong khu vực. 

Tại hội nghị này cũng đã diễn ra lễ bàn giao chức đồng Chủ tịch nhóm nhiệm kỳ 2014-2016 cho đại diện của hai nước Lào và Nhật Bản./. 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục