OPEC bàn về sản lượng

Hội nghị OPEC sẽ tập trung bàn về sản lượng dầu

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ nhóm họp vào ngày 14/10 tới tại Vienna để đánh giá sản lượng của các nước thành viên.
Tổ chức các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), cung cấp 40% nhu cầu dầu mỏ thế giới, sẽ nhóm họp ngày 14/10 tại Vienna (Áo) để đánh giá sản lượng của các nước thành viên trên cơ sở giá cả ổn định và sự sụt giảm mạnh trữ lượng dầu mỏ ước tính của Iraq.

OPEC có sản lượng chính thức 24,84 triệu thùng/ngày, được áp dụng kể từ tháng 1/2009 sau đợt cắt giảm mạnh sản lượng nhằm ngăn chặn đà giảm giá dầu.

Trước đó, giá dầu thô đã giảm từ mức cao kỷ lục hơn 147 USD hồi tháng 7/2008 xuống còn khoảng 32 USD/thùng trong tháng 12/2008 trước tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu.

Mới đây, mặc dù giá dầu tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng qua ở mức trên 85 USD/thùng hồi tuần trước do đồng USD yếu, giới phân tích tin rằng giá dầu sẽ lại giảm xuống mức 70-80 USD/thùng.

Trong khi đó, Iraq, nước thành viên OPEC không được giao hạn ngạch sản lượng dầu mỏ do tình hình bất ổn trong nước, hồi tuần trước cho biết trữ lượng dầu được chứng minh của nước này đã giảm mạnh.

Theo số liệu thống kê mới, trữ lượng dầu mỏ được chứng minh của Iraq là 143,1 tỷ thùng, tăng 24% so với mức ước tính trước đó, nhưng vẫn còn đứng sau trữ lượng dầu mỏ của Arập Xêút và Venezuela. Theo các nhà phân tích của Credit Agricole, "từ đầu năm 2010, giá dầu khá ổn định quanh biên độ 70-80 USD/thùng, và dường như làm hài lòng tất cả mọi người, từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, và nhận được sự ủng hộ tích cực của các nước thành viên OPEC."

Biên độ giá này có vẻ phù hợp với những nền tảng cơ bản từ nay cho đến cuối năm 2011 với giả định OPEC tuân thủ đúng hạn ngạch sản lượng./.

Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục