Hội nghị phẫu thuật tạo hình toàn quốc lần thứ tư

Các bác sỹ chuyên ngành, các phẫu thuật viên tạo hình đến từ các bệnh viện trên toàn quốc đã trình bày gần 40 báo cáo khoa học.
Ngày 20/9, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức Hội nghị Phẫu thuật tạo hình toàn quốc lần thứ IV.

Tại hội nghị, các bác sỹ chuyên ngành, các phẫu thuật viên tạo hình đến từ các bệnh viện trên toàn quốc đã trình bày gần 40 báo cáo khoa học tập trung vào 4 chủ đề phẫu thuật tạo hình đại cương và nghiên cứu cơ bản; phẫu thuật tạo hình bệnh lý và dị tật bẩm sinh đầu mặt cổ; vi phẫu tạo hình đầu mặt cổ và phẫu thuật thẩm mỹ vùng mặt đầu cổ.

Đặc biệt, vi phẫu thuật được coi là một trong những bước tiến quan trọng của ngành phẫu thuật tạo hình Việt Nam trong thời qua, giúp giải quyết, tái tạo các khiếm khuyết về hình thể và chức năng do chấn thương, điều trị ung thư, dị dạng bẩm sinh gây ra.

Nhiều báo cáo tại hội nghị được các đại biểu quan tâm như: "Bước đầu nghiên cứu giải phẫu cấp máu của vạt mạch xuyên đùi ngoài" của thạc sỹ Nguyễn Thị Nga, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh; "Nghiên cứu điều trị các tổn thương mãn tính vùng hàm mặt do xạ trị" của tiến sỹ Nguyễn Quang Đức, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; "Kết quả phẫu thuật nối lại ống tuyến nước bọt mang tai bằng kỹ thuật vi phẫu tại Bệnh viện Việt Đức" của nhóm thạc sỹ, bác sỹ Khoa Phẫu thuật - Tạo hình, Bệnh viện Việt Đức...

Lịch sử của phẫu thuật tạo hình gắn liền với sự phát triển của ngoại khoa ngay từ những ngày đầu hình thành. Khoa phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là chiếc nôi của chuyên ngành phẫu thuật tạo hình Việt Nam.

Từ khi ra đời cho đến nay, phẫu thuật tạo hình vẫn tuân theo mục đích cuối cùng là tái tạo và sửa chữa những khiếm khuyết của cơ thể con người do bẩm sinh, chấn thương, các bệnh lý mắc phải hay do dấu ấn thời gian để lại. Các kỹ thuật tạo hình hiện đại như vi phẫu mạch máu thần kinh, giãn da, chuyển vạt da cân-da cơ, phẫu thuật bàn tay, phẫu thuật sọ mặt, laser... đã được các bác sỹ tại nhiều khoa phẫu thuật tạo hình thực hiện thành công.

Sự mở cửa về kinh tế, sự tiếp thu các kỹ thuật tạo hình mới nhờ du học ở các nước phương Tây, đã giúp ngành phẫu thuật tạo hình Việt Nam tiến gần hơn đến trình độ của thế giới.

Nhân dịp này, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình./.

Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục