Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN+3 ở Khánh Hòa

Từ 14-17/9, các quan chức cao cấp ba trụ cột cộng đồng ASEAN, ASEAN+3 và Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) đã họp tại Nha Trang, Khánh Hòa.
Từ 14-17/9, các quan chức cao cấp ba trụ cột cộng đồng ASEAN (Chính trị-An ninh, Kinh tế và Văn hóa-Xã hội), ASEAN+3 và Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) đã họp tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Trọng tâm chính của các hội nghị lần này là rà soát các mặt nội dung, tổ chức và văn kiện của Hội nghị Cấp cao ASEAN 17 và các Cấp cao liên quan.

Các nước đã cơ bản nhất trí dự kiến chương trình hoạt động, chương trình nghị sự và danh mục văn kiện của các Hội nghị Cấp cao. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh đã chủ trì và điều hành các hội nghị này.

Cấp cao ASEAN 17 và Cấp cao với các Đối tác sẽ được tổ chức từ 28-30/10 tại Hà Nội. Trước đó, các Bộ trưởng và quan chức cao cấp sẽ họp trù bị.

Cấp cao ASEAN-17 sẽ thảo luận về xây dựng Cộng đồng và triển khai Hiến chương ASEAN, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc mới của khu vực đang định hình, qua đó đẩy mạnh liên kết nội khối, tăng cường kết nối ASEAN, nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức đang nổi lên, đồng thời mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ của ASEAN với các Đối tác bên ngoài. Bên cạnh đó, lãnh đạo các nước cũng sẽ trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tại Cấp cao ASEAN-17, các nước sẽ thông qua nhiều văn kiện hướng tới phục hồi và tăng trưởng bên vững, tăng cường kết nối ASEAN, cũng như nâng cao phúc lợi và phát triển cho phụ nữ và trẻ em.

Cấp cao ASEAN+3 và Cấp cao ASEAN với các Đối tác sẽ kiểm điểm các khuôn khổ hợp tác hiện có, đề ra một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác.

Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) năm nay sẽ bàn về trọng tâm liên kết khu vực, hướng tới phục hồi và phát triển bền vững giai đoạn hậu khủng hoảng. Đáng chú ý, dịp này, lãnh đạo các nước Đông Á sẽ bàn việc kỷ niệm 5 năm EAS và sẽ thảo luận việc mở rộng và mời Nga và Mỹ tham gia làm thành viên EAS.

Các ngoại trưởng Mỹ và Nga sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao EAS tháng 10/2010 với tư cách khách mời của Chủ tịch ASEAN và EAS.

Tại các cuộc họp, các nước đã phát biểu đề cao đóng góp và sự chuẩn bị chu đáo của Việt Nam, nhất là các đề xuất nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, liên kết Đông Á, phục hồi phát triển kinh tế nhằm phát triển bền vững và mở rộng hợp tác trong khu vực ứng phó với các thách thức đang đặt ra.

Cuộc họp tin tưởng rằng, với sự chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN, các Hội nghị Cấp cao sắp tới sẽ thành công tốt đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục