Hội nghị quan chức cấp cao giữa ASEAN với đối tác

Hội nghị các quan chức cấp cao (SOM) của ARF, ASEAN+3 và tham vấn không chính thức của các quan chức cấp cao, đã diễn ra tại Quảng Nam.
Trong hai ngày 19 và 20/5, Hội nghị các quan chức cấp cao (SOM) của Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), ASEAN+3 (với ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) và tham vấn không chính thức của các quan chức cấp cao các nước tham gia cấp cao Đông Á (EAS), đã diễn ra tại Quảng Nam.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Phạm Quang Vinh đã chủ trì các hội nghị.

Theo Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao, trọng tâm của các hội nghị lần này nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan (AMM43/PMC/ARF17) sẽ diễn ra từ ngày 19-23/7 tới tại Hà Nội.

Hội nghị cũng kiểm điểm, đánh giá hiệu quả hợp tác trong khuôn khổ các diễn đàn này trong thời gian qua, đề xuất hướng phát triển cũng như các hoạt động trong thời gian tới.

Hội nghị ASEAN+3 đã tập trung kiểm điểm hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, tài chính; an ninh năng lượng, lương thực, biến đổi khí hậu và văn hóa - xã hội thời gian qua; bàn việc triển khai các quyết định của Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 12 (10/2009), đồng thời tập trung chuẩn bị về nội dung cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 (7/2010) và Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 13 (10/2010) tại Hà Nội.

Tại Hội nghị Tham vấn Không chính thức của các Quan chức Cấp cao EAS, các đại biểu đã bàn các bước triển khai kết quả Hội nghị Cấp cao EAS lần thứ 4; chuẩn bị cho Hội nghị Tham vấn Không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao EAS (tháng 7/2010) và Hội nghị Cấp cao EAS lần thứ 5 (tháng 10/2010) tại Hà Nội.

Hội nghị cũng trao đổi ý kiến về định hướng phát triển của EAS, nhất là hợp tác trên 5 lĩnh vực ưu tiên cũng như một số vấn đề liên quan đến cơ chế EAS, kể cả việc mở rộng EAS; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Hội nghị cấp cao EAS sắp tới tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập EAS.

Hội nghị các quan chức cấp cao ARF đã kiểm điểm các hoạt động của ARF giai đoạn 2009-2010, nhất là kết quả trên các lĩnh vực xây dựng long tin, ngoại giao phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai, an ninh biển, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia…

Về định hướng tương lai của ARF, các nước đã nhất trí xác định ưu tiên của ARF thời gian tới tiếp tục là thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin trong khi từng bước tiếp cận ngoại giao phòng ngừa; hoàn tất dự thảo Kế hoạch Hành động Hà Nội, thực hiện Tuyên bố Tầm nhìn ARF và danh mục các hoạt động trong thời gian tới để trình Hội nghị Bộ trưởng ARF-17 thông qua.

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó nổi lên là các vấn đề an ninh phi truyền thống, tình hình bán đảo Triều Tiên, Myanmar, Thái Lan và vấn đề Biển Đông./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục