Hội nghị quan chức ngành lao động ASEAN+3

Từ ngày 12 - 14/5, tại thủ đô Vientiane diễn ra Hội nghị quan chức ngành lao động các nước ASEAN và giữa ASEAN với 3 nước đối thoại là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN+3).

Từ ngày 12 - 14/5, tại thủ đô Vientiane diễn ra Hội nghị quan chức ngành lao động các nước ASEAN và giữa ASEAN với 3 nước đối thoại là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN+3).

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận việc triển khai Kế hoạch Vientiane về lĩnh vực lao động và thực hiện kết quả Hội nghị Bộ trưởng Lao động các nước ASEAN lần thứ 20 tại Bangkok (Thái Lan).

Hội nghị cũng trao đổi về tác động của cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu ở mỗi nước, đặc biệt là những tác động đối với lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội, đánh giá quan hệ hợp tác giữa các thành viên ASEAN với 3 nước đối thoại và các tổ chức quốc tế trong việc loại trừ mọi hình thức sử dụng lao động trẻ em.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, bà Ontiane Thammavong, nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề lao động và phúc lợi xã hội; đề cập mối quan hệ giữa vấn đề lao động với vấn đề tài chính và trách nhiệm của xã hội đối với những lao động bị mất việc.

Theo bà Ontiane, giải quyết việc làm cho người lao động và giảm thiểu tác động của khủng hoảng tài chính là một yêu cầu cấp bách, đòi hỏi phải có sự nỗ lực hợp tác trong ASEAN và giữa ASEAN với các nước khác.

Hội nghị quan chức ngành lao động ASEAN lần thứ VI và Hội nghị ASEAN+3 hy vọng tìm ra giải pháp mới cho việc phát triển ngành nghề lao động thủ công, tạo thêm việc làm cho người lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục