Hội nghị quan chức thương mại Việt Nam tại châu Âu

Nội dung chương trình của Hội nghị tập trung vào tăng cường xúc tiến thương mại và quan hệ của Việt Nam với thị trường châu Âu.
Hội nghị quan chức thương mại Việt Nam 2013 đã được tổ chức tại Brussels, Bỉ, từ ngày 14 đến 16/7.

Đây là Hội nghị lần thứ tư, tiếp theo thành công của các Hội nghị năm 2009, 2010 và 2011, do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Ủy ban châu Âu tổ chức, dưới sự tài trợ của Dự án Hỗ trợ Chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (EU - MUTRAP).

Đoàn cán bộ Việt Nam tham dự Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Dự án EU - MUTRAP và 18 Tham tán Công sứ, Tham tán Thương mại Việt Nam tại châu Âu.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong bối cảnh Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đang đàm phán Hiệp định Tự do Thương mại (EVFTA), nội dung chương trình của Hội nghị đã tập trung vào các vấn đề tăng cường xúc tiến thương mại và quan hệ của Việt Nam với thị trường châu Âu; phổ biến cho các Tham tán và cán bộ phụ trách thương mại của Việt Nam về các quy định mới của EU về tiến trình đàm phán EVFTA, Hiệp định hợp tác và đối tác Việt Nam-EU (PCA); đối thoại với các quan chức thương mại EU về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm như tiến trình EU công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, Dự thảo bổ sung quy định của EU về chống bán phá giá, chống trợ cấp…. và khuyến khích Việt Nam tham gia tích cực hơn nữa vào các sự kiện quốc tế.

Nhân dịp này, Bộ Công Thương, Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, Dự án EU - MUTRAP, phối hợp với Tổng vụ Nông nghiệp của Ủy ban châu Âu tổ chức lễ trao Chứng nhận Tên gọi xuất xứ được bảo hộ (PDO) "Phú Quốc" cho sản phẩm nước mắm Phú Quốc của Việt Nam. Sản phẩm nước mắm Phú Quốc đã chính thức được bảo hộ tên gọi xuất xứ trên toàn bộ lãnh thổ các nước thuộc EU hồi cuối tháng 10/2012, sau gần 4 năm vượt qua những quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm hết sức ngặt nghèo của liên minh này.

Trước đó, chiều 14/7 vừa qua, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, trong khuôn khổ chương trình hội nghị, đoàn công tác của Bộ Công Thương và các quan chức thương mại Việt Nam tại châu Âu đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao... để bàn cách thức phối hợp ngày càng hiệu quả giữa các bộ, ngành khi thực hiện Luật các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài.

Nhận định về kết quả hội nghị quan chức thương mại lần này, bà Hồ Thị Kim Thoa cho biết qua cuộc đối thoại này, các quan chức thương mại Việt Nam có thêm thông tin về các quy định và chính sách mới về xuất-nhập khẩu của EU, giúp cả hai bên tháo gỡ những khó khăn cũng như vướng mắc trong quá trình đàm phán; đồng thời xây dựng cơ chế chính sách để cùng phối hợp với EU nhằm thúc đẩy quá trình đàm phán các hiệp định giữa EU và Việt Nam.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục cùng EU-MUTRAP hỗ trợ các hiệp hội doanh nghiệp, các ngành hàng xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý (GI) một số mặt hàng nông sản nổi tiếng của Việt Nam như càphê Buôn Ma Thuột, chè Shan tuyết Mộc Châu, xoài cát Hòa Lộc…./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục