Hội nghị quốc tế dược Đông Dương tại Huế

Kiểm nghiệm, phát triển ngành Dược Đông Dương trong suy thoái kinh tế toàn cầu...là những vấn đề thu hút đại biểu tập trung thảo luận.
Dưới sự bảo trợ của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong hai ngày 16 và 17/12, tại thành phố Huế, Thừa Thiên-Huế đã diễn ra Hội nghị quốc tế Dược Đông Dương lần thứ VI.

250 đại biểu, trong đó có 78 khách mời là giáo sư, phó giáo sư đến từ các nước Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Hà Lan và đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tham gia hội nghị.

45 báo cáo và tham luận tại hội nghị đã tập trung phân tích các vấn đề: Dược lâm sàng, chăm sóc dược, quản lý dược và cảnh giác dược; Thực vật, hóa thực vật, dược liệu và y dược học cổ truyền; Bào chế sinh dược học và công nghiệp dược; Kiểm nghiệm dược phẩm, độc chất học và phát triển ngành Dược Đông Dương trong tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu...

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận chuyên đề, mở diễn đàn khoa học dành cho sinh viên; công nhận các khoa dược mới tại các trường đại học ở Việt Nam là thành viên và tiến tới khả năng mở rộng việc tổ chức hội nghị tại các đơn vị này.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, triển lãm dược phẩm và trang thiết bị ngành dược cũng được tổ chức, thu hút đông đảo các nhà sản xuất, quản lý dược tham gia.

Hội nghị Dược Đông Dương được tổ chức lần đầu năm 1994, theo sáng kiến của trường Đại học Dược Hà Nội, Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Mahidol-Thái Lan. Các trường luân phiên tổ chức định kỳ hai năm một lần hội nghị khoa học có chung tên gọi "Dược Đông Dương"./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục