Hội nghị quốc tế về bệnh truyền nhiễm diễn ra ở Nam Phi

Ngày 2/4, Hội nghị quốc tế về bệnh truyền nhiễm lần thứ 16 đã khai mạc tại thành phố Cape Town của Nam Phi.

Ngày 2/4, Hội nghị quốc tế về bệnh truyền nhiễm lần thứ 16 đã khai mạc tại thành phố Cape Town của Nam Phi.

Hội nghị do Hiệp hội quốc tế về các bệnh truyền nhiễm (ISID) tổ chức này sẽ tập trung thảo luận về mọi khía cạnh của bệnh truyền nhiễm, trong đó đặc biệt chú trọng tới các dịch bệnh gây tử vong, như AIDS, sốt rét, lao, viêm phổi và các bệnh nhiễm khuẩn đường ruột như tiêu chảy hay thương hàn.

Tại hội nghị kéo dài đến ngày 5/4, các chuyên gia cũng sẽ đánh giá kết quả triển khai các biện pháp ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm đang được thực hiện tại châu Phi, cũng như các biện pháp nhằm đề phòng dịch bệnh lây lan tại bệnh viện ở các nước đang phát triển.

Phóng viên TTXVN tại Pretoria dẫn báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Nam Phi cho biết hiện Nam Phi vẫn đang là quốc gia có số người nhiễm HIV/AIDS cao nhất thế giới. Trong năm 2012, có khoảng 6,4 triệu người Nam Phi sống chung với HIV/AIDS, trong đó có 400.000 ca lây nhiễm mới, chiếm 12,2% dân số và tăng mạnh so với mức 10,6% trong năm 2008.

Mặc dù vậy, báo cáo của bộ trên cũng cho thấy sự thành công của chương trình điều trị mở rộng bằng thuốc ARV (Antiretroviral), giúp kéo dài sự sống cho những người mắc bệnh HIV/AIDS. Tính đến giữa năm 2012, đã có hơn 2 triệu người Nam Phi được điều trị bằng ARV, đưa Nam Phi trở thành quốc gia có chương trình điều trị bằng ARV lớn nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục