Hội nghị quốc tế về công viên địa chất tại Hà Nội

Hội nghị Quốc tế lần thứ hai khu vực châu Á-Thái Bình Dương về Công viên địa chất sẽ diễn ra từ ngày 16-24/7 tại thành phố Hà Nội.
Hội nghị Quốc tế lần thứ hai khu vực châu Á-Thái Bình Dương về Công viên địa chất, cùng các sự kiện bên lề tại Thủ đô Hà Nội và một số địa phương khác sẽ diễn ra từ ngày 16-24/7, với 350 đại biểu quốc tế và trong nước tham dự.

Tại cuộc họp báo giới thiệu về Hội nghị, ngày 15/3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh, lần đầu tiên Bộ tổ chức Hội nghị Quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương về Công viên địa chất, khẳng định quyết tâm của Việt Nam ủng hộ sáng kiến của UNESCO phát triển công viên địa chất toàn cầu, phục vụ bảo tồn, sử dụng hợp lý các giá trị di sản, đặc biệt là các di sản về địa chất và đề xuất được các sáng kiến của Việt Nam tại hội nghị.

Hiện Việt Nam mới chỉ thành lập được một công viên địa chất đầu tiên tại tỉnh Hà Giang. Vì thế, Hội nghị Quốc tế về Công viên địa chất được tổ chức tại Hà Nội lần này sẽ là dịp thuận lợi để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm quốc tế trên lĩnh vực quản lý, phát triển công viên địa chất, nhanh chóng phát triển mạng lưới công viên địa chất quốc gia trong thời gian tới; quảng bá rộng rãi về xu hướng này đối với các địa phương trên cả nước, tạo cơ hội hợp tác, giao lưu xây dựng công viên địa chất ở nhiều khu vực khác nhau.

Đồng thời kết nối các hình thức bảo tồn di sản khác nhau ở Việt Nam cũng như các khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển thế giới, công viên địa chất quốc gia và toàn cầu.

Ông Trần Tân Văn, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản cho biết, diễn biến chính Hội nghị Quốc tế lần thứ 2 khu vực châu Á-Thái Bình Dương về Công viên địa chất gồm 2 phiên họp toàn thể và một số phiên chuyên đề theo các chủ đề như chính sách và kết nối trong phát triển công viên địa chất và du lịch địa chất; khuyến khích sự tham gia của xã hội trong phát triển công viên địa chất và du lịch địa chất; phổ cập, quảng bá di sản địa chất, công viên địa chất và du lịch địa chất; giới thiệu về các công viên địa chất mới hoặc các khu vực muốn trở thành công viên địa chất; Công viên địa chất và các vùng đá vôi: Cơ hội và thách thức./.

Văn Hào (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục