Hội nghị sản phụ khoa Việt-Pháp-Châu Á-Thái Bình Dương lần 14

Hội nghị sản phụ khoa Việt-Pháp-Châu Á-Thái Bình Dương là dịp để các chuyên gia trong và ngoài nước trao đổi kinh nghiệm về nghiên cứu, điều trị và phát triển chuyên ngành phụ khoa.
Hội nghị sản phụ khoa Việt-Pháp-Châu Á-Thái Bình Dương lần 14 ảnh 1Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Trong hai ngày 22 và 23/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị Sản phụ khoa Việt-Pháp-Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 14 do Bệnh viện phụ sản Từ Dũ (Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với Hội sản phụ khoa Pháp và Hội Phụ khoa Không biên giới Pháp tổ chức.

Đây là sự kiện y học thường niên mang tầm cỡ quốc tế của ngành y tế Việt Nam, cũng là dịp để các nhà sản phụ khoa trong và ngoài nước có cơ hội gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động điều trị, nghiên cứu và phát triển chuyên ngành phụ khoa.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho rằng trong lĩnh vực khám và điều trị thì sản phụ khoa là một trong những chuyên ngành rất lớn.

Thông qua hội nghị sẽ mang đến cho ngành y tế thành phố, đặc biệt là ngành sản phụ khoa cái nhìn toàn diện cùng một chương trình hành động thiết thực nhằm hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, hơn 60 báo cáo tham luận của các nhà khoa học, các chuyên gia với các quan điểm y học hiện đại đã tập trung các nội dung mang tính thời sự như sản khoa, hỗ trợ sinh sản, tạo hình thẩm mỹ, sàng lọc và chẩn đoán trước khi sinh, nội soi-sàn chậu, sơ sinh, ung bướu phụ khoa, phẫu thuật cấp cứu trong sản phụ khoa...

Các tham luận cũng đã cập nhật các phương pháp điều trị tiên tiến hiện nay như cập nhật dự phòng tiền sản, dị tật bẩm sinh: Chỉ định, tham vấn và xử trí, cập nhật chẩn đoán ung thư tế bào mô, phẫu thuật bóc tách hạch nội soi trong ung thư nội mạc tử cung...

Nhiều tham luận cũng đề cập các vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm như ảnh hưởng của bệnh nha chu đối với sinh non và nhẹ cân, vô sinh nam do tác dụng của thuốc - một nguyên nhân dễ điều trị nhưng thường bị bỏ qua, cập nhật chẩn đoán và xử trí rối loạn tăng huyết áp thai kỳ...

Qua 13 lần tổ chức, hội nghị tiếp nhận hơn 1.000 báo cáo khoa học của các giáo sư, bác sỹ, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sản-phụ khoa-nhi sơ sinh, chu sinh trong và ngoài nước về các chủ đề như phẫu thuật nội soi, chẩn đoán tiền sản-sàng lọc sơ sinh, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, phục hồi sàn chậu, hiếm muộn-vô sinh, cấp cứu trẻ sơ sinh…

Đây là những tư liệu y học mới và là kinh nghiệm lâm sàng quý báu đã và đang ứng dụng hiệu quả tại Bệnh viện Từ Dũ cũng như được chuyển giao cho tuyến y tế cơ sở nhằm hoàn thiện năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế và nâng cao chất lượng điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục