Hội Nghị sỹ Brazil-Việt Nam hoạt động trở lại

Hội Nghị sỹ Brazil-Việt Nam đã hoạt động trở lại nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Hội Nghị sỹ Brazil-Việt Nam đã hoạt động trở lại nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Trong buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Thạc Dĩnh ngày 19/5, Hạ nghị sỹ Colbert Martins cho biết, Hội Nghị sỹ Brazil-Việt Nam thành lập từ 20/4/1999 nhưng hoạt động không đều. Trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian qua phát triển tốt đẹp, một số nghị sĩ Brazil quyết định tổ chức lại cơ cấu của hội và đưa hội hoạt động trở lại.

Hạ nghị sỹ Colbert Martins cho biết, ngày 17/2 /2009, hội đã bầu ban lãnh đạo mới do ông làm chủ tịch và hiện nay hội có 39 thành viên, gồm 32 hạ nghị sỹ và 7 thượng nghị sỹ thuộc nhiều đảng phái khác nhau.

Mục đích của Hội Nghị sỹ Brazil-Việt Nam là góp phần thúc đẩy quan hệ nhiều mặt giữa hai nước nói chung, và giữa hai quốc hội nói riêng. Các biện pháp củng cố mối quan hệ này gồm tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo và các ủy ban của quốc hội hai nước, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Quốc hội, về quá trình xét duyệt và thông qua luật pháp cũng như vai trò của quốc hội đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đại sứ Nguyễn Thạc Dĩnh hoan nghênh việc Hội Nghị sỹ Brazil-Việt Nam hoạt động trở lại, coi đây là một trong những sự kiện quan trọng và có ý nghĩa kỷ niệm tròn 20 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1989-2009).

Đại sứ khẳng định sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ các hoạt động của hội để hội thực hiện các mục tiêu đề ra, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước và quan hệ hợp tác trong khuôn khổ đối tác toàn diện cùng có lợi giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục