Hội nghị tại Mátxcơva về chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 14/5, Hội hữu nghị Nga - Việt đã tổ chức hội nghị bàn tròn về đề tài "55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ" tại Mátxcơva.

Ngày 14/5, Hội hữu nghị Nga - Việt đã tổ chức hội nghị bàn tròn về đề tài "55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ" tại Mátxcơva.

Tham dự hội nghị có Đại sứ Việt Nam Bùi Đình Dĩnh, Trưởng tùy viên Quốc phòng Vũ Văn Xim, đại diện nhiều tổ chức và công ty Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga - Việt Vladimir Buiyanov cùng đại diện nhiều tổ chức xã hội và các nhà khoa học Nga.

Hội nghị đã nghe 7 báo cáo nêu bật ý nghĩa to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; nghệ thuật tổ chức tác chiến tài tình và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp; công tác giáo dục tư tưởng - một trong những yếu tố làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; quan hệ Xô-Việt và chiến thắng Điện Biên Phủ...

Đa số báo cáo viên là các nhà khoa học và chuyên gia quân sự từng công tác tại Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Bùi Đình Dĩnh đã cảm ơn quân đội và nhân dân Liên Xô trước đây cũng như nhân dân Liên bang Nga hiện nay đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ to lớn và hiệu quả trong cuộc kháng chiến giữ nước cũng như trong công cuộc xây dựng nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa ngày nay.

Tiến sĩ A. Sokolov cho biết chiến thắng Điện Biên Phủ đã được lưu danh trong cuốn "77 chiến thắng nổi tiếng nhất" trong lịch sử thế giới do Nhà xuất bản Thế giới toàn thư Avanta+Astrel vừa phát hành, góp phần làm rạng danh quân đội và nhân dân Việt Nam anh hùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục