Hội nghị thanh niên quốc tế về chống khủng bố

Ngày 26/2, Hội nghị thanh niên quốc tế về chống khủng bố đã khai mạc tại thủ đô Kuala Lampur, với sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ 24 nước thuộc bốn châu lục.

Ngày 26/2, Hội nghị thanh niên quốc tế về chống khủng bố đã khai mạc tại thủ đô Kuala Lampur, với sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ 24 nước thuộc bốn châu lục.
 
Theo kế hoạch, hội nghị sẽ tiến hành sáu phiên họp để tập trung thảo luận các chủ đề: Thanh niên với vấn đề chống khủng bố; Thanh niên - nạn nhân và thủ phạm; Những xu hướng khủng bố hiện nay và thanh niên trong quá trình tìm kiếm hoà bình cho thế giới.
 
Các đại biểu sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ căn nguyên của khủng bố, bày tỏ quan điểm đối với chủ nghĩa khủng bố - vấn đề cả thế giới đang lo ngại và lên án. Hội nghị cũng tạo cơ hội để thanh niên đóng góp ý kiến với các nhà hoạch định chính sách trong cuộc chiến chống khủng bố, góp phần xây dựng thế giới hòa bình, ổn định và hòa hợp.
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho rằng thanh niên đang sống trong một thế giới bất ổn, họ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và những thách thức ngày càng lớn. Phó Thủ tướng Najib cũng đánh giá cao vai trò của thanh niên trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu hiện nay.
 
Trong khuôn khổ hội nghị, Ban tổ chức sẽ mở một triển lãm tranh, ảnh về đề tài chiến tranh nhằm thúc đẩy các nỗ lực của thanh niên vì hòa bình thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục