Hội nghị thượng đỉnh Công nghệ Toàn cầu 2021 diễn ra tại Ấn Độ

Từ 14-16/12, hội nghị thảo luận các chủ đề về công nghệ mới nổi bao gồm tiền điện tử, mã hóa, chuỗi cung ứng vaccine, điện toán đám mây, công nghệ xanh, thanh toán kỹ thuật số, an ninh mạng...
Hội nghị thượng đỉnh Công nghệ Toàn cầu 2021 diễn ra tại Ấn Độ ảnh 1Giao diện giới thiệu diễn giả tại website chính thức của Hội nghị thượng đỉnh Công nghệ Toàn cầu 2021 - gts2021.com (Ảnh chụp màn hình)

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, Hội nghị thượng đỉnh Công nghệ Toàn cầu (GTS) lần thứ 6 được tổ chức từ ngày 14-16/12. Năm nay, Hội nghị được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến do đại dịch COVID-19.

Hội nghị thượng đỉnh Công nghệ Toàn cầu là sự kiện hàng đầu về địa công nghệ, được tổ chức thường niên kể từ năm 2016 do Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Tổ chức nghiên cứu Carnegie tại Ấn Độ phối hợp tổ chức.

Hội nghị thượng đỉnh mời các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia trong lĩnh vực để thảo luận về các khía cạnh chính sách của các chủ đề công nghệ thịnh hành. Chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh Công nghệ Toàn cầu năm 2021 là "Global Meets Local."

Trong ba ngày, hội nghị thảo luận các chủ đề đa dạng về công nghệ mới nổi bao gồm tiền điện tử, mã hóa, chuỗi cung ứng vaccine, điện toán đám mây, công nghệ xanh, thanh toán kỹ thuật số, an ninh mạng...

[Anh hướng tới trở thành trung tâm công nghệ toàn cầu hậu Brexit]

Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson sẽ có một bài phát biểu đặc biệt trực tuyến tại Hội nghị thượng đỉnh vào ngày 14/12. Trong các buổi thảo luận, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar sẽ trao đổi với Giám đốc ISAS, Đại học Quốc gia Singapore C. Raja Mohan.

Hội nghị cũng sẽ có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Slovenia, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Phát triển Kỹ năng và Doanh nhân của Ấn Độ, Bộ trưởng Ngoại giao, Các vấn đề Thịnh vượng Chung và Phát triển và Bộ trưởng Phụ nữ và Bình đẳng của Vương quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc gia Kỹ thuật số và Truyền thông điện tử Pháp, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Nghị viện Ấn Độ và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Bên cạnh đó, hội nghị thượng đỉnh sẽ có hơn 50 phiên thảo luận với hơn 100 diễn giả, bao gồm các nhà lãnh đạo ngành và các chuyên gia lĩnh vực từ các công ty công nghệ nổi tiếng. Hơn 2.500 người tham gia từ khắp nơi trên thế giới đã đăng ký trước cho hội nghị.

Hơn 20.000 người từ hơn 90 quốc gia đã truy cập trang web dành riêng cho GTS 2021 và một số lượng lớn người tham gia có khả năng tham gia các cuộc trò chuyện trong hội nghị thượng đỉnh thông qua các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục