Hội nghị thượng đỉnh G7 từ bỏ kế hoạch ra tuyên bố chung

G7 dự kiến sẽ không đưa ra tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh ở Evian, Pháp từ ngày 15-17/6, nhằm tránh để lộ những rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và những thành viên khác.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại hội nghị Bộ trưởng tài chính G7 ở Paris, Pháp, ngày 19/5/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Các đại biểu chụp ảnh chung tại hội nghị Bộ trưởng tài chính G7 ở Paris, Pháp, ngày 19/5/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nikkei Asia đưa tin các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) dự kiến sẽ không đưa ra tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh ở Evian, Pháp từ ngày 15-17/6, nhằm tránh để lộ những rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và những thành viên khác.

Nhiều quan chức tham gia các cuộc đàm phán xác nhận tiến trình thảo luận về một tuyên bố chung toàn diện sẽ không được thực hiện. Điều này làm dấy lên khả năng G7 lần thứ 2 liên tiếp không ra được tuyên bố chung.

Thay vào đó, G7 lên kế hoạch công bố các tài liệu về kết quả hội nghị theo từng lĩnh vực cụ thể để duy trì sự phối hợp quốc tế. Các tài liệu này sẽ tập trung vào những lĩnh vực như đảm bảo chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng.

G7 dự kiến sẽ nhấn mạnh sự hợp tác giữa các thành viên nhằm đảm bảo nguồn tài nguyên chiến lược ổn định, giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Các nhà lãnh đạo cũng dự kiến sẽ thảo luận về những căng thẳng địa chính trị, bao gồm cuộc chiến tại Iran và tình hình ở eo biển Hormuz.

Pháp, nước chủ tịch năm nay của G7, dự định mời các quốc gia ngoài khối bao gồm Hàn Quốc, Ấn Độ, Kenya và Brazil, nhằm thể hiện một sự hợp tác quốc tế rộng lớn hơn ngay cả khi không có tuyên bố thống nhất.

Trước đó một số thông tin cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng điều này hiện khó có khả năng xảy ra. Thay vào đó, Paris đang xem xét tổ chức một cuộc họp trực tuyến trước hội nghị thượng đỉnh với sự tham gia của các quan chức cấp cao từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, để thảo luận về sự mất cân bằng kinh tế toàn cầu.

Sự vắng bóng của một tuyên bố chung sẽ càng làm rõ thêm những vết rạn nứt trong khối G7 bao gồm các thành viên: Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ./.

Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam, Oman, ngày 27/4/2026. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

G7 yêu cầu mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz

Bộ trưởng Tài chính Pháp cho biết các nước G7 đều mong muốn chiến sự sớm chấm dứt và ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, song điều đó “không thể đi kèm với việc thu phí tại eo biển Hormuz.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhà Trắng tại Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ bắt đối tượng nổ súng gần Nhà Trắng

Nghi phạm được xác định là một người có bất ổn về tâm lý, đồng thời cho biết thêm rằng một "lệnh cấm tiếp cận" đã được ban hành đối với nghi phạm này trước đó.

Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc cảnh báo mùa Hè 2026 khắc nghiệt

Hàn Quốc dự báo mùa Hè 2026 không chỉ nóng hơn mà còn đi kèm với lượng mưa lớn bất thường, làm dấy lên lo ngại về các đợt sóng nhiệt kéo dài và nguy cơ thiên tai đô thị tại nhiều khu vực trên cả nước.

Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thông báo sửa đổi quy trình xin thẻ xanh

Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho biết chính sách mới yêu cầu những người đã sinh sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ phải quay về nước họ để nộp hồ sơ xin quay lại Mỹ theo diện thường trú.