Hội nghị Thượng đỉnh Ibero-Mỹ Latin tại Argentina

Hội nghị Thượng đỉnh Ibero-Mỹ Latin lần thứ XX đã khai mạc tại Mar del Plata, Argentina, với sự tham dự của gần 20 nguyên thủ.
Ngày 3/12, Hội nghị Thượng đỉnh Ibero-Mỹ Latin lần thứ XX đã khai mạc tại thành phố Mar del Plata của Argentina với sự tham dự của gần 20 nguyên thủ các nước thành viên.

Chủ đề chính của hội nghị lần này là “Giáo dục và hội nhập xã hội”, trong đó các nước thành viên bàn thảo những phương thức tận dụng thành quả tăng trưởng kinh tế của Mỹ Latin trong những năm qua để thúc đẩy giáo dục, bảo đảm vững chắc nhất cho tương lai.

Phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị, Tổng thống Argentina Cristina Fernández đã nhấn mạnh nhu cầu tìm ra những mô hình phát triển kinh tế mới công bằng và bình đẳng hơn. Bà khẳng định chính mô hình phát triển quyết định mức độ hội nhập xã hội.

Những nội dung quan trọng khác dự kiến được bàn thảo trong hội nghị hai ngày này gồm các biện pháp cụ thể bảo vệ các nền dân chủ trước nguy cơ đảo chính, đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, tranh cãi giữa Argentina và Anh xung quanh chủ quyền quần đảo Malvinas mà phía Anh gọi là Falkland, và cuộc bao vây kinh tế của Mỹ đối với Cuba.

Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Zapatero và các Tổng thống Hugo Chavez của Venezuela, Evo Morales của Bolivia và Daniel Ortega của Nicaragua không thể tham dự hội nghị vì phải xử lý các vấn đề trong nước.

Trong khi đó, Tổng thống Honduras Pophilio Lobo trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên đầu tiên không được mời dự Hội nghị Thượng đỉnh Ibero-Mỹ Latin trong 20 năm qua, do nước chủ nhà Argentina không công nhận chính phủ của ông.

Được coi như một trong những diễn đàn quan trọng trong quan hệ giữa Mỹ Latin và châu Âu, Hội nghị Thượng đỉnh Ibero-Mỹ Latin hiện có 22 thành viên chính thức và từ năm 2009, Philippines và Guinea Xích đạo cũng tham dự với tư cách đối tác, trong khi Timor Leste, Haiti, Belize, Morocco, Bỉ và Italy cũng đang đề nghị được tham gia cuộc gặp gỡ cấp cao này.

Hai quốc gia trên bán đảo Iberia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, là những nước châu Âu có nhiều gắn bó lịch sử, văn hóa với khu vực Mỹ Latin. Tây Ban Nha hiện là nhà đầu tư lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ, vào khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục