Hội nghị thượng đỉnh Israel-châu Phi có thể được tổ chức tại Israel

Bộ Ngoại giao Israel đang nỗ lực để có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh Israel-châu Phi ở quốc gia Trung Đông này vào nửa đầu năm 2018 sau khi sự kiện này bị hủy bỏ ở Togo.
Hội nghị thượng đỉnh Israel-châu Phi có thể được tổ chức tại Israel ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hội nghị thượng đỉnh Israel-châu Phi lần đầu tiên có thể được tổ chức tại Israel vào năm 2018, sau khi sự kiện này, dự kiến được tổ chức tại thủ đô Lome của Togo vào cuối tháng 10/2017, đã bị hủy bỏ với lý do tình hình chính trị bất ổn ở Togo đang gia tăng.

Hiện nay, hàng chục nghìn người dân Togo đã xuống đường biểu tình phản đối Tổng thống Faure Gnassingbe và các cuộc biểu tình lớn sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới trên khắp quốc gia Tây Phi này.

Ông Faure Gnassingbe lên nắm quyền vào năm 2005 sau khi cha ông là cố Tổng thống Gnassingbe Eyadema, người lên nắm quyền ở sau cuộc đảo chính quân sự năm 1967, qua đời.

[Hội nghị thượng đỉnh châu Phi-Israel bị tạm hoãn không rõ lý do]

Theo các nguồn tin khu vực mới đây, ngoài yếu tố bất ổn về chính trị, Togo còn chịu sức ép từ Palestine, Maroc và một số quốc gia châu Phi khác đòi hủy bỏ sự kiện.

Tuy nhiên, các quan chức ngoại giao Israel nhấn mạnh đây không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc tạm hoãn tổ chức sự kiện này.

Hiện nay, Bộ Ngoại giao Israel đang nỗ lực để có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh Israel-châu Phi ở quốc gia Trung Đông này vào nửa đầu năm 2018.

Đặc biệt, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thăm châu Phi hai lần trong 18 tháng qua và tuyên bố rằng một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Israel hiện nay là “trở lại châu Phi”.

Đề xuất về tổ chức hội nghị thượng đỉnh Israel-châu Phi đã được đưa ra cách đây 2 năm với dự định ban đầu tổ chức ở Israel, nhưng sau đó Bộ Ngoại giao nước này cho rằng nên tổ chức ở châu Phi sẽ hiệu quả hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục