Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab tập trung vào vấn đề Yemen

Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab lần thứ 26 khai mạc tại Ai Cập, thảo luận nhiều vấn đề trong khu vực, đặc biệt là tình hình Yemen.
Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab tập trung vào vấn đề Yemen ảnh 1Lực lượng phiến quân Houthi. (Nguồn: AP)

Ngày 28/3, Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) lần thứ 26 đã khai mạc tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập, với nội dung thảo luận gồm nhiều vấn đề trong khu vực, đặc biệt là tình hình Yemen.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi nhấn mạnh chủ nghĩa khủng bố hiện là thách thức lớn nhất đối với an ninh khu vực và các nước Arab cần phải đoàn kết, hợp tác nhằm giải quyết tận gốc rễ vấn nạn này.

Ông cho biết Cairo ủng hộ lời kêu gọi của các ngoại trưởng Arab về việc thành lập lực lượng quân sự chung của khối nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh, khẳng định rằng sự tham gia của Ai Cập trong liên minh Arab chống lại nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi tại Yemen là "điều bắt buộc" nhằm duy trì sự thống nhất.

Trong khi đó, Tổng thống Yemen Mansour Hadi hối thúc liên minh Arab do Saudi Arabia đứng đầu tiếp tục các cuộc không kích cho đến khi phiến quân Houthi đầu hàng và rút khỏi toàn bộ các khu vực mà lực lượng này chiếm đóng tại Yemen.

Ông cũng yêu cầu phiến quân Houthi phải giao nộp vũ khí hạng nặng, đồng thời thủ lĩnh nhóm này phải ra đầu thú và đối mặt với pháp luật.

Về phần mình, Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al-Saud tuyên bố chiến dịch quân sự của liên minh Arab do Riyadh đứng đầu tại Yemen sẽ tiếp tục cho tới khi khôi phục an ninh cho người dân Yemen.

Ông cũng tuyên bố ủng hộ chính phủ hợp pháp của Tổng thống Yemen Mansour Hadi, đồng thời khẳng định rằng tình hình hiện nay trong khu vực cho thấy sự cần thiết phải có một lực lượng quân sự Arab thống nhất.

Quốc vương Kuwait Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah cũng nhấn mạnh rằng phiến quân Houthi đang gây ra mối đe dọa an ninh đối với khu vực và Saudi Arabia cũng như các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) "có quyền" bảo vệ đất nước mình.

Cũng tại hội nghị, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nêu rõ các cuộc đàm phán do Liên hợp quốc làm trung gian là cơ hội duy nhất để ngăn xung đột kéo dài tại Yemen, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo Arab đưa ra những đường lối chỉ đạo đúng đắn hướng tới giải quyết khủng hoảng bằng biện pháp hoà bình.

Ông cũng lên án những hành động quân sự của phiến quân Houthi phá hoại các thoả thuận chính trị tại Yemen.

Diễn ra trong hai ngày 28 và 29/3, hội nghị thượng đỉnh AL lần thứ 26 dự kiến sẽ phê chuẩn sự thành lập lực lượng quân sự Arab thống nhất nhằm chống lại các nhóm thánh chiến cực đoan.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Arab cũng dự kiến thảo luận 10 chủ đề quan trọng khác, trong đó có các cuộc khủng hoảng tại Iraq, Syria, Libya và Yemen; tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine; tranh chấp chủ quyền giữa Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Iran liên quan đến 3 hòn đảo tại Vịnh Ba Tư; cải cách AL và sửa đổi Hiến chương của tổ chức này để phù hợp với tình hình mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục