Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần ba khó diễn ra vào đầu tháng Chín

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết xét theo các điều kiện thực tế hiện nay, Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba sẽ khó có thể diễn ra vào đầu tháng Chín tới.
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần ba khó diễn ra vào đầu tháng Chín ảnh 1Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Kim Eui-kyeom. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Trong buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom cho biết xét theo các điều kiện thực tế hiện nay, Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba sẽ khó có thể diễn ra vào đầu tháng Chín tới.

Trước đó, trong cuộc hội đàm cấp cao liên Triều diễn ra ngày 13/8, hai bên đã nhất trí tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba tại Bình Nhưỡng trong tháng Chín tới đây.

[Hàn Quốc cấp điện cho văn phòng liên lạc liên Triều tại Kaesong]

Về các điều kiện thực tế dẫn tới việc khó tổ chức hội nghị vào đầu tháng Chín tới, ông Kim Eui-kyeom chỉ nói đây là điều mà dư luận cũng có thể đoán được.

Ông Kim Eui-kyeom lưu ý rằng hội nghị này xuất phát từ lời mời của phía Triều Tiên nên Bình Nhưỡng sẽ quyết định ngày tháng cụ thể sau khi cân nhắc tới tình hình của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục