Hội nghị thượng đỉnh Trung Mỹ tại Panama ra tuyên bố

Chiều 14/12, Hội nghị thượng đỉnh Trung Mỹ (SICA) đã bế mạc tại Panama với việc thông qua Tuyên bố chung sau một ngày họp.
Hội nghị thượng đỉnh Trung Mỹ tại Panama ra tuyên bố ảnh 1Tổng thống Guatemala Otto Perez Molina, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso, Tổng thống Panama Ricardo Martinelli và Tổng thống Dominica Danilo Medina (Từ trái sang) tại Hội nghị. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chiều 14/12, Hội nghị thượng đỉnh Hệ thống hội nhập Trung Mỹ (SICA) lần thứ 42 đã bế mạc tại Panama với việc thông qua Tuyên bố chung sau một ngày họp.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh cho biết đại diện của 8 quốc gia thành viên đầy đủ cùng các nước quan sát viên trong và ngoài khu vực đã nhất trí thông qua lộ trình làm việc tiếp theo nhằm củng cố quá trình hội nhập và hợp tác giữa các nước trong khu vực, giữa khu vực với các quốc gia quan sát viên bên ngoài.

Đây cũng là tinh thần được thể hiện trong Hiệp định đối tác (AdA) từ năm 2012 giữa SICA và Liên minh châu Âu (EU).

Tuyên bố cũng nhấn mạnh cam kết thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, coi đây là cơ chế hữu hiệu tạo việc làm và phòng ngừa bạo lực.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng thống nước chủ nhà Ricardo Martinelli cho biết SICA sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thành lập Bộ An ninh Dân chủ dựa trên cơ sở Chiến lược an ninh khu vực để tăng cường phòng chống tội phạm có tổ chức.

Bộ An ninh Dân chủ sẽ được đặt dưới sự chỉ đạo của Tổng thư ký SICA và lấy kinh phí hoạt động từ khoản tài chính cam kết lên tới 2 tỷ USD dành cho Chiến lược an ninh khu vực.

SICA được thành lập năm 1991 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/2/1993 với mục đích xây dựng Trung Mỹ thành khu vực hòa bình, ổn định, tự do, dân chủ và phát triển.

Hiện SICA có 8 quốc gia thành viên gồm Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama và Cộng hòa Dominica.

SICA tổ chức hội nghị thượng đỉnh 6 tháng/lần với ghế chủ tịch được trao luân phiên cho các nước thành viên. Ghế chủ tịch 6 tháng tiếp theo được trao cho Guatemala.

Ngoài các nước thành viên, tổ chức này cũng có các quan sát viên trong khu vực là Mexico, Chile, Brazil, Mỹ, Argentina và Peru.

Trong khi đó, Australia, Đức, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Pháp, Italy, Nhật Bản, EU và Đài Loan (Trung Quốc) là quan sát viên ngoài khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục