Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới 3 nước Việt-Lào-Campuchia

Các bên đã chia sẻ kinh nghiệm xét xử, phòng chống tội phạm và tương trợ tư pháp, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống của tòa án ba nước.
Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới 3 nước Việt-Lào-Campuchia ảnh 1Ông Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Sáng 25/12, Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia đã khai mạc tại thủ đô Vientiane, với sự tham gia của khoảng 150 đại biểu đến từ ba nước.

Đoàn Việt Nam do ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao dẫn đầu tham dự hội nghị.

Tại phiên khai mạc, hội nghị đã nghe Chánh án Tòa án Tối cao Vương quốc Campuchia, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam và Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lào phát biểu, bày tỏ hài lòng về việc phối hợp thực hiện Thông cáo chung của các hội nghị năm 2010 tại Việt Nam và hội nghị năm 2012 tại Campuchia trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn người qua biên giới; công tác trao đổi đoàn ở cấp trung ương và địa phương; cơ chế phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động và ký kết văn bản hợp tác giữa tòa án ba nước.

Các chánh án cũng nêu những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục để thực hiện các Thông cáo chung của các hội nghị trước, đồng thời nêu một số định hướng và chiến lược hợp tác đa phương và song phương trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Hòa Bình cho biết kể từ sau Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới ba nước lần thứ nhất đến nay, các hoạt động hợp tác giữa ba nước ở cấp tòa án tối cao và cấp tỉnh, đặc biệt là các tỉnh biên giới ngày càng thu được những kết quả to lớn. Các bên đã chia sẻ kinh nghiệm xét xử, phòng chống tội phạm và tương trợ tư pháp, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống của tòa án ba nước.

Ông cho rằng hội nghị lần này là cơ hội để đánh giá những kết quả đã đạt được, những khó khăn cần giải quyết theo tinh thần của các Thông cáo chung hội nghị trước đây và cùng nhau thảo luận nhằm đưa ra những định hướng hợp tác có tính chiến lược phù hợp với bối cảnh quốc tế, khu vực và tình hình mỗi nước.

Hội nghị đã nghe chánh án và công tố viên các tỉnh của ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia trình bày các tham luận trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề ra các giải pháp thích hợp trong việc hợp tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới giữa ba nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục