Hội nghị toàn quốc lần 2 về điều khiển và tự động hóa

Hội nghị lần 2 về điều khiển và tự động hóa, diễn ra ngày 22/11, ở Đà Nẵng, với chủ đề “Điều khiển và tự động hóa cho sự phát triển miền Trung.”
Hội nghị toàn quốc lần 2 về điều khiển và tự động hóa ảnh 1Nhiều thiết bị với kỹ thuật cộng nghệ hiện đại được Nhà máy Z 121 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đưa vào sản xuất. (Ảnh: Bích Ngọc/TTXVN)

Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa, diễn ra ngày 22/11, tại thành phố Đà Nẵng, với chủ đề “Điều khiển và tự động hóa cho sự phát triển khu vực miền Trung.”

Hội nghị là diễn đàn khoa học lớn, tạo điều kiện để các nhà khoa học, các doanh nghiệp và các nhà quản lý trao đổi về những kết quả nghiên cứu, những ứng dụng của lĩnh vực điều khiển và tự động hóa trong quá trình sản xuất, kinh doanh

Hơn 130 báo cáo khoa học với 47 nội dung tập trung vào ba lĩnh vực chính là điều khiển học, tự động hóa và ứng dụng được trình bày tại hội nghị này. Ban tổ chức sẽ xét chọn và trao giải “Bài báo cáo khoa học hay nhất” tại hội nghị.

Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước cơ khí và tự động hóa cho biết, giai đoạn 2011-2013 chương trình đã hoàn thành được nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Về lĩnh vực ứng dụng, đáng chú ý có 3 đề tài phục vụ quốc phòng, 9 đề tài phục vụ y tế và 4 đề tài phục vụ nông nghiệp. Nhiều đề tài, dự án có định hướng thị trường tốt như dự án hoàn thiện công nghệ sản xuất động cơ diezen của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Động cơ và máy nông nghiệp miền Nam; dự án hoàn thiện công nghệ sản xuất dây chuyền tấm sóng, tấm phẳng từ vật liệu xi măng sợi không sử dụng amiăng; dự án về công nghệ và thiết bị sản xuất giầy dép...

Thời gian tới, Chương trình sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tạo cơ chế và giải pháp phù hợp để các doanh nghiệp cùng tham gia vào các hoạt động của chương trình.

Hiện nay, nhiều tỉnh thành phố miền Trung đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế là phát triển công nghệ cao với ưu tiên cho lĩnh vực điều khiển và tự động hóa. Riêng thành phố Đà Nẵng đang xây dựng khu công nghệ cao với quy mô hơn 1.100ha.

Đại học Đà Nẵng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn về điều khiển và tự động hóa trong khu vực cũng như trên cả nước, với khoảng 5.000 sinh viên theo học các chuyên ngành này.

Hội nghị toàn quốc về điều khiển và tự động hóa diễn ra 2 năm một lần. Hội nghị kết thúc ngày 23/11./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục