Hội nghị toàn thể Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc

Hội nghị đã thông qua quyết định kỷ luật đối với hai ủy viên vi phạm kỷ luật, trong đó có nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Kiều vụ Quốc vụ viện, và bãi miễn tư cách ủy viên của 1 ủy viên.
Hội nghị toàn thể Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh 1 Chủ nhiệm CCDI Vương Kỳ Sơn (giữa) phát biểu trong một cuộc họp về đợt thanh tra chống tham nhũng tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 9/10, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) khóa XVIII đã tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ 8 tại thành phố Bắc Kinh dưới sự chủ trì của Bí thư Vương Kỳ Sơn.

Nội dung quan trọng nhất của kỳ họp lần này là thảo luận và thông qua nội dung Báo cáo công tác của CCDI Khóa 18 (nhiệm kỳ 2012-2017) sẽ được trình bày tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội 19), dự kiến diễn ra vào ngày 18/10. Sau đó, báo cáo sẽ được đệ trình lên Hội nghị Toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Khóa XVIII, sẽ được tổ chức vào ngày 11/10, để thảo luận và thông qua lần cuối.

Hội nghị cũng đã thông qua quyết định kỷ luật của Ủy ban Thường vụ CCDI đối với hai ủy viên Khóa XVIII vi phạm kỷ luật là Lý Cương - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Kiều vụ Quốc vụ viện, và Khúc Thục Huy - nguyên Tổ trưởng Tổ Kiểm tra Kỷ luật CCDI thường trú tại Ủy ban Công tác Dân tộc Quốc gia, trực thuộc Quốc vụ viện.

Bên cạnh đó, hội nghị toàn thể CCDI cũng đã thông qua quyết định bãi miễn tư cách ủy viên CCDI Khóa XVIII đối với ông Lưu Sinh Kiệt - nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ Bảo đảm Hậu cần Ủy ban Quân sự Trung ương (Quân ủy Trung ương).

[Trung Quốc đã xử lý hơn 1,3 triệu quan tham trong 5 năm qua]

Ngoài ra, CCDI cũng thông báo hình thức kỷ luật đối với hai cựu phó Thị trưởng Trùng Khánh là Hà Đỉnh và Mộc Hoa Bình do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Theo đó, Hà Đỉnh - nguyên Phó Thị trưởng kiêm Giám đốc Công an Trùng Khánh bị khai trừ Đảng và cách chức, đồng thời tất cả những tài sản và tiền bạc phi pháp sẽ bị tịch thu sung công.

Cựu phó Thị trưởng Mộc Hoa Bình chịu hình thức kỷ luật như thử thách hai năm trong Đảng, cách chức, và bị bãi miễn tư cách đại biểu Đại hội Toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, do hành vi thiếu trách nhiệm nghiêm trọng trong công tác hoạch định chính sách đối với các dự án lớn và vi phạm quy định về báo cáo thông tin cá nhân.

Đây là kỳ hội nghị toàn thể cuối cùng của CCDI khóa XVIII. Tại Đại hội 19, các đại biểu sẽ bầu CCDI khóa mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục