Hội nghị Tổng Giám đốc đường sắt ASEAN

Lễ khai mạc Hội nghị Tổng Giám đốc đường sắt ASEAN lần thứ 31, đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của 123 đại biểu và quan sát viên.
Ngày 10/11, lễ khai mạc Hội nghị Tổng Giám đốc đường sắt ASEAN lần thứ 31, đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của 123 đại biểu và quan sát viên đến từ 5 nước ASEAN (Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Lào, Indonesia), 2 tổ chức quốc tế là UIC, Unescap.

Đây là hội nghị khu vực thường niên được các đường sắt ASEAN luân phiên tổ chức. Hội nghị Tổng Giám đốc đường sắt ASEAN năm nay là hội nghị lần thứ 31 của khối ASEAN và là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai kể từ khi trở thành thành viên tham dự Hội nghị Tổng Giám đốc đường sắt ASEAN, năm 1996.

Tại hội nghị lần này, Việt Nam sẽ trình bày các tham luận về triển vọng phát triển đường sắt cao tốc tại Việt Nam, kế hoạch phát triển đường sắt đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, tiến độ cơ cấu thành tập đoàn kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Bằng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, hội nghị sẽ thảo luận các vấn đề quan tâm chung như cập nhật tiến độ dự án đường sắt Singapore-Côn Minh; trao đổi nhân viên tại Trung tâm Đào tạo Đường sắt ASEAN và quản lý tài sản đất đai của đường sắt; những kinh nghiệm trong vận hành, quản lý hệ thống đường sắt của các nước…

Hội nghị kéo dài đến hết ngày 12/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục