Hội nghị trù bị Quan chức Kinh tế Cao cấp ASEAN tại Kota Baharu

Ngày 28/2, Hội nghị Quan chức Kinh tế cấp cao ASEAN (SEOM) trù bị cho AEM Retreat lần thứ 21 đã diễn ra tại Kota Bharu, thủ phủ bang Kelantan, Malaysia.
Hội nghị trù bị Quan chức Kinh tế Cao cấp ASEAN tại Kota Baharu ảnh 1 Toàn cảnh Hội nghị trù bị Quan chức Kinh tế cấp cao ASEAN (SEOM). (Ảnh: Kim Dung/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 28/2, Hội nghị Quan chức Kinh tế cấp cao ASEAN (SEOM) trù bị cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM Retreat) lần thứ 21 đã diễn ra tại Kota Bharu, thủ phủ bang Kelantan, Malaysia.

Hội nghị SEOM nhằm chuẩn bị nội dung cho Hội nghị AEM Retreat - sự kiện thường niên quan trọng của Trụ cột kinh tế ASEAN - sẽ diễn ra trong ngày 1/3.

Hội nghị có sự tham dự của đoàn đại biểu 10 nước ASEAN. Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị do Bộ trưởng Công Thương làm Trưởng đoàn.

Tại các phiên họp của SEOM, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung chính liên quan đến tình hình kinh tế ASEAN, hoàn tất việc xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN, chuẩn bị cho Tầm nhìn Cộng đồng Kinh tế ASEAN trong 10 năm tới, đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), khả năng đàm phán Hiệp định thuận lợi hóa thương mại ASEAN (ATFA), xúc tiến việc giải quyết các rào cản đối với thương mại.

Các đại biểu nhận định rằng kinh tế ASEAN dự kiến tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao hơn tăng trưởng toàn cầu năm 2015, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ASEAN tiếp tục gia tăng, nhưng cần thận trọng với các diễn biến kinh tế lớn trên thế giới như biến động về giá dầu, tỷ giá và sự di chuyển của dòng vốn.

Về việc hoàn tất việc xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN và xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng Kinh tế ASEAN trong 10 năm tới, các đại biểu cho rằng các chỉ số đánh giá thực hiện việc xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN tiến triển đều đặn, hướng tới việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015.

Thực hiện Tuyên bố của các Nhà Lãnh đạo ASEAN năm 2014 về việc xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2015, ASEAN đã thảo luận sâu văn bản Tầm nhìn của Cộng đồng Kinh tế ASEAN từ sau năm 2015 tới năm 2025, và sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.

Về đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), cho tới nay các bên đã tiến hành đàm phán được 7 phiên với tiến triển tích cực. ASEAN đang đóng vai trò dẫn dắt tiến trình đàm phán.

Các nội dung thảo luận khác bao gồm xem xét đề xuất của Malaysia về Thẻ doanh nhân ASEAN, xem xét báo cáo của Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC) về các nội dung cần thúc đẩy để nâng cao khả năng cạnh tranh và sự hấp dẫn của khu vực ASEAN, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, và các kết quả dự kiến trong năm 2015, trong đó có một số biện pháp có ý nghĩa quan trọng như Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ ASEAN, Gói cam kết thứ 10 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về thương mại dịch vụ (AFAS).../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục