Hội nghị Ủy ban điều phối chung Khu vực Tam giác Phát triển CLV

Hội nghị tập trung thảo luận cách thức huy động nguồn vốn từ các đối tác phát triển, các tổ chức tài chính và khu vực tư nhân tham gia vào các kế hoạch trong khuôn khổ hợp tác tại khu vực CLV.
Hội nghị Ủy ban điều phối chung Khu vực Tam giác Phát triển CLV ảnh 1 Bộ trưởng các nước tham dự Hội nghị chụp ảnh chung. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 11/12, Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 10 Khu vực Tam giác Phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) đã diễn ra tại tỉnh Champasak, Nam Lào.

Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Lào Somdy Duongdy, Chủ tịch Ủy ban điều phối chung Lào; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam Bùi Quang Vinh, Chủ tịch Ủy ban điều phối chung Việt Nam; Bộ trưởng cấp cao, Bộ Thương mại Campuchia Sun Chanthol, Chủ tịch Ủy ban điều phối chung Campuchia chủ trì.

Các Bộ trưởng đánh giá cao các bộ, ngành, các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương đã tham gia tích cực trong các sự kiện và các hội nghị để đem lại sự thành công của Hội nghị cấp chuyên viên (SOM); thông qua những khuyến nghị của Hội nghị SOM và bày tỏ sự hài lòng với tiến độ triển khai Quy hoạch tổng thể CLV của ba nước; khẳng định điều này đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, láng giềng truyền thống, ổn định, hòa bình tại khu vực, tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội ngày một phát triển hơn.

Các Bộ trưởng đã tập trung kiểm điểm, đánh giá việc tổ chức triển khai tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao CLV lần thứ 8, diễn ra vào tháng 11/2014 tại thủ đô Vientiane, nhất là tiến triển của việc tổ chức thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội Khu vực Tam giác Phát triển 2010-2020; việc tổ chức thực hiện Biên bản ghi nhớ (MOU) về chính sách thu hút đầu tư của Khu vực Tam giác Phát triển và thảo luận về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, tập trung xây dựng khu vực nói trên trở thành khu vực thu hút được nhiều đầu tư, du lịch hơn trước.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận cách thức để huy động nguồn vốn từ các đối tác phát triển, các tổ chức tài chính và khu vực tư nhân tham gia vào các kế hoạch và dự án trong khuôn khổ hợp tác tại khu vực nói trên.

Các Bộ trưởng cũng hoan nghênh và đánh giá cao việc ba bên đã tổ chức Lễ thông xe thực hiện Bản ghi nhớ Campuchia-Lào-Việt Nam về vận tải đường bộ vào ngày 9/9; nhất trí giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chủ trì tiếp tục phối hợp với Bộ Nông lâm thuỷ sản Campuchia và Bộ Lâm nghiệp Lào hoàn thiện Báo cáo Nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su tại Khu vực Tam giác Phát triển để trình ba Thủ tướng tại Hội nghị cấp cao lần thứ 9 tổ chức tại Campuchia năm 2016.

Các Bộ trưởng cũng nhất trí giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành, địa phương của Campuchia và Lào sớm hoàn thiện Đề án kết nối ba nền kinh tế ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam để trình ba Thủ tướng thông qua tại Hội nghị Cấp cao CLV lần thứ 9 tổ chức tại Campuchia năm 2016.

Các Bộ trưởng đánh giá cao Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ phát triển cho các nước trong khu vực sông Mekong, bao gồm cả khu vực Tam giác Phát triển CLV thông qua điều phối chương trình hợp tác trong khuôn khổ Hợp tác Nhật Bản-Mekong và khu vực Tam giác Phát triển CLV nhằm đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của khu vực Tam giác Phát triển CLV trong thời gian tới trong các lĩnh vực rà phá bom mìn và vật liệu nổ (UXO), hỗ trợ người khuyết tật, ứng phó với thảm họa thiên thiên và hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Các Bộ trưởng nhất trí tổ chức Diễn đàn đối tác phát triển với Khu vực Tam giác phát triển CLV bên lề Hội nghị cấp cao CLV lần thứ 9 tại Campuchia vào năm 2016; nhất trí tổ chức Diễn đàn đối tác phát triển với Khu vực Tam giác phát triển CLV tại Việt Nam vào năm 2016.

Kết thúc Hội nghị, các bộ trưởng đã cùng thông qua Biên bản Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 10 Khu vực Tam giác Phát triển CLV./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục