Hội nghị xúc tiến đầu tư của Cảng Hải Nam (Tam Á) cho doanh nghiệp New Zealand được tổ chức tại Thượng Hải

TAM Á (SANYA), TRUNG QUỐC –  Media OutReach – Vào ngày 16 tháng 6 vừa qua, Hội nghị Xúc tiến đầu tư đặc biệt của Cảng Thương mại tự do Hải Nam (Tam Á) New Zealand năm 2021 đã được tổ chức tại Thượng Hải. Các tổ chức xúc tiến đầu tư liên quan đến từ […]

TAM Á (SANYA), TRUNG QUỐC –  Media OutReach – Vào ngày 16 tháng 6 vừa qua, Hội nghị Xúc tiến đầu tư đặc biệt của Cảng Thương mại tự do Hải Nam (Tam Á) New Zealand năm 2021 đã được tổ chức tại Thượng Hải. Các tổ chức xúc tiến đầu tư liên quan đến từ Tam Á đã chủ động giới thiệu các chính sách ưu đãi tại Cảng Thương mại tự do Hải Nam cho gần 100 doanh nghiệp New Zealand cả trực tuyến và ngoại tuyến nhằm thu hút các nguồn lực toàn cầu chất lượng cao và phát triển cụm công nghiệp để xây dựng Tam Á, một thành phố giao nhau cho phép “Lưu thông kép” (“Dual Circulation”.

Các đại diện đến từ Cục Xúc tiến đầu tư Tam Á, Ủy ban Phát triển Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Tam Á, Hội đồng Xúc tiến thương mại quốc tế Tam Á, Cơ quan Quản lý thành phố Khoa học và Công nghệ Vịnh Sanya Yazhou, Ban Quản lý Khu Thương mại trung tâm Tam Á, Ủy ban Quản lý ngành Dịch vụ hiện đại Tam Á Park, Cục Xúc tiến du lịch Tam Á và các tổ chức khác đã giới thiệu các chính sách ưu đãi của Cảng Thương mại tự do Hải Nam, các cơ hội đầu tư và phát triển công nghiệp đô thị ở Tam Á cho các doanh nghiệp chủ chốt, các hiệp hội doanh nghiệp nổi tiếng và các cơ quan xúc tiến đầu tư của New Zealand.

Lãnh đạo nhiều đơn vị của Tam Á đã tích cực trả lời các câu hỏi của đại diện Tổ chức Bàn tròn kinh doanh New Zealand tại Trung Quốc (New Zealand Business Roundtable in China – NZBRiC), Hiệp hội Các chủ sử dụng lao động và các doanh nghiệp sản xuất New Zealand và nhiều tổ chức tham gia khác, được đại biểu nước ngoài đánh giá cao.

Điều đáng nói là, để tổ chức một hội nghị xúc tiến đầu tư hiệu quả, địa điểm Thượng Hải đã được kết nối đám mây với chi nhánh ở New Zealand và các doanh nghiệp New Zealand có liên quan hoạt động tại Bắc Kinh và Quảng Châu cũng đã tham gia trực tuyến sự kiện này.

Theo đại diện Cục Xúc tiến đầu tư Tam Á, Trung Quốc và New Zealand có quan hệ hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực như xuất nhập khẩu, giáo dục, nông nghiệp và khoa học và việc xây dựng Cảng Thương mại tự do Hải Nam rấtthuận lợi cho các doanh nghiệp của cả 2 nước. Hiện tại, Tam Á đang phấn đấu trở thành thành phố tiêu chuẩn của Cảng Thương mại tự do Hải Nam, nơi đầu tư là rất cần thiết cho sự phát triển kinh tế của thành phố. Trong mối quan hệ này, Cục Xúc tiến đầu tư Tam Á đã và đang tìm cách làm phong phú thêm phương thức xúc tiến đầu tư. Cơ quan này đã sử dụng các phương pháp tiếp cận theo định hướng thị trường, chẳng hạn như xúc tiến đầu tư được ủy quyền, xúc tiến đầu tư trung gian, xúc tiến đầu tư theo định hướng kinh doanh và xúc tiến đầu tư bằng điện toán đám mây.

Tam Á đã và đang xác định các mô hình xúc tiến đầu tư mới, chẳng hạn như xúc tiến đầu tư của “doanh nghiệp đầu ngành”, doanh nghiệp đầu mối, cụm công nghiệp và nguồn vốn, cũng như xúc tiến đầu tư “vòng vây” và xúc tiến đầu tư “đội ngũ công nghệ + vốn + dự án”. Đã có nhiều nỗ lực nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp giữa các chính phủ và tận dụng vai trò quan trọng của các loại hình doanh nghiệp, phòng thương mại và hiệp hội ở nước ngoài trong xúc tiến đầu tư.

Các văn phòng liên lạc kinh tế và thương mại đã được thành lập tại các quốc gia (khu vực) quan trọng để xây dựng một mạng lưới toàn cầu đặc biệt về thu hút đầu tư vào Tam Á. Cảng Thương mại tự do Hải Nam sẽ mang lại cơ hội cho toàn thế giới, và Tam Á đang nỗ lực thu hút đầu tư từ nước ngoài, để xây dựng một thành phố giao thoa tạo điều kiện cho các chu kỳ kép ở Trung Quốc và quốc tế.

Bằng cách kết nối đầu tư nước ngoài với ngoại thương, Tam Á đang nỗ lực mang lại một loạt các dự án hướng tới xuất khẩu; thúc đẩy kết nối giữa xúc tiến đầu tư và tiêu dùng, giới thiệu các dự án tiêu dùng được nâng cấp, thúc đẩy tiêu dùng cao cấp và đẩy mạnh chi tiêu của người tiêu dùng, xây dựng thành phố trở thành trung tâm tiêu dùng du lịch quốc tế ở khu vực lõi; tăng cường hợp tác quốc tế, thiết lập các cơ chế liên lạc, hợp tác như trao đổi xuyên biên giới, chia sẻ lợi ích của các dự án đầu tư công nghiệp trọng điểm, thực hiện liên kết du nhập và trồng trọt, xây dựng 3 cụm công nghiệp đặc trưng của Tam Á.

Đại diện của Văn phòng Đối ngoại Tam Á, Hải quan Tam Á, Cục An ninh công cộng Tam Á, và Hội đồng Xúc tiến thương mại quốc tế Tam Á và các cơ quan, tổ chức khác cũng tham dự sự kiện này.

Được biết, Sanya rất coi trọng chất lượng xúc tiến đầu tư. Kể từ khi công bố Kế hoạch tổng thể xây dựng Cảng Thương mại tự do Hải Nam đến ngày 11 tháng 6 năm nay, Tam Á đã đàm phán với 2.379 doanh nghiệp đầu tư, 1.825 doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư và 254 thỏa thuận đầu tư đã được ký kết. Trong số đó, có nhiều điểm nổi bật về hiệu quả xúc tiến đầu tư quốc tế: hiện có 253 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mới được thành lập tại Tam Á, tăng 295,3% so với cùng kỳ năm 2020, vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện của các doanh nghiệp đầu tư là 525 triệu USD, tăng 93,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều doanh nghiệp đến từ Mỹ, Nga và các quốc gia khác đã có dự án đầu tư tại Hải Nam, để khai thác những cơ hội phát triển mới ở Tam Á.

#SanyaInvestmentPromotionBureau

Tin cùng chuyên mục