Hội người Hà Nội tại Đức tổ chức đại hội lần thứ 2

Đại hội lần thứ 2 của Hội người Hà Nội tại Đức diễn ra tối 11/8 ở thủ đô Berlin đã bầu ra một ban chấp hành mới gồm 21 người.
Tối 11/8 tại Berlin, Hội người Hà Nội tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức Đại hội lần thứ 2 với sự tham dự của bà Phan Ý Nhi, Tham tán, Trưởng ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, đại diện nhiều hội đoàn người Việt tại Đức và đông đảo hội viên cũng như nhiều người yêu mến Hà Nội.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch Hội đã tổng kết công tác của Hội trong hơn hai năm qua, trong đó nhấn mạnh những hoạt động của Hội nhằm hưởng ứng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, cũng như những hoạt động nhằm gắn kết sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là hai đợt quyên góp nhân dịp Liên hoan bia quốc tế tại Berlin năm 2011 và 2012 được trên 10.000 Euro để giúp đỡ trẻ em khuyết tật Việt Nam.

Thông qua những hoạt động của mình, Hội người Hà Nội tại Đức đã khẳng định được vị trí của mình trong cộng đồng với số lượng hội viên liên tục gia tăng.

Ông Nguyễn Xuân Hùng cho biết, một chi hội đã được thành lập tại thành phố Munich và sắp tới, một chi hội nữa sẽ được thành lập tại thành phố Rostock.

Về phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, ông Nguyễn Xuân Hùng bày tỏ mong muốn Hội sẽ góp phần tăng cường các hoạt động giao lưu giữa hai thành phố Hà Nội và Berlin, cũng như tăng cường giáo dục con em về tình yêu Hà Nội, trung tâm văn hóa, chính trị của cả nước.         

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, bà Phan Ý Nhi, Tham tán, Trưởng ban Công tác cộng đồng đã chuyển lời thăm hỏi ân cần của Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh, hoan nghênh các hoạt động của Hội người Hà Nội trong hơn hai năm qua, cho rằng đây là một sân chơi bổ ích cho cộng đồng trong việc giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và sinh hoạt cộng đồng.

Đại hội đã bầu ra một ban chấp hành mới gồm 21 người. Ông  Nguyễn Xuân Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Nhân dịp này, Hội người Hà Nội đã tặng giấy khen và phát phần thưởng cho các cháu là con hội viên có thành tích cao trong học tập để cổ vũ, khuyến khích các cháu trong học tập và các hoạt động khác.

Bên cạnh liên hoan ẩm thực với các món truyền thống của người Hà Nội, những người tham dự hội nghị đã được thưởng thức một chương trình ca múa nhạc đặc sắc với nhiều bài hát ca ngợi Hà Nội do những nghệ sỹ chuyên nghiệp từ trong nước sang và nghệ sỹ có tiếng trong cộng đồng biểu diễn./.

Văn Long-Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục