Hội người Việt Nam tại Bỉ đón mừng Xuân Tân Mão

Hội người Việt Nam tại Bỉ đã tổ chức hội chợ "Tết 2011" và biểu diễn nghệ thuật mừng Xuân Tân Mão tại nhà văn hóa quận Ixelles.
Tối 5/2, tại nhà văn hóa quận Ixelles của thủ đô Brussels, Hội người Việt Nam tại Bỉ đã tổ chức hội chợ "Tết 2011" và biểu diễn nghệ thuật mừng Xuân Tân Mão.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Bỉ kiêm Trưởng phái đoàn thường trực của Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu Nguyễn Mạnh Dũng, đại diện của quận Ixelles - nơi đông đảo bà con Việt kiều sinh sống, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ, cùng đông đảo bà con người Việt và bạn bè Bỉ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Mạnh Dũng hoan nghênh những nỗ lực của Hội người Việt Nam tại Bỉ góp phần vào sự đòan kết của cộng đồng người Việt tại Bỉ, sự phát triển của đất nước, cũng như mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Bỉ. Đại sứ bày tỏ niềm tin tưởng Hội người Việt Nam tại Bỉ đang chuyển sang một giai đoạn mới với nhiều hoạt động hiệu quả hơn.

Cũng nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, Đại sứ Nguyễn Mạnh Dũng gửi lời chúc tết đầu năm mới tới cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ và mong bà con luôn đoàn kết, góp phần nhỏ bé của mình xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

Các điệu múa dân tộc và hiện đại được chuẩn bị và dàn dựng công phu từ nhiều tháng qua của nhóm múa Trường Sơn - gồm các cháu thế hệ người Việt thứ ba tại Bỉ, cùng với sự trình diễn của các ca sĩ Đoan Trang, Tùng Dương, Đòan ca múa nhạc Bông Sen, nhóm Mặt trời mới và nghệ sĩ Mai Đình Tới …đã góp phần vào sự thành công của chương trình biểu diễn nghệ thuật tại "Tết 2011."

Đặc biệt, tại "Tết 2011," khán giả còn được thưởng thức tiết mục hợp ca của các cháu thiếu nhi là con em người Việt Nam tại Bỉ đang theo học lớp tiếng Việt được mở cách đây 7 tháng.

Tại Chợ Tết ngay trong không gian của Nhà văn hóa, cộng đồng người Việt và bạn bè Bỉ còn được thưởng thức những món ăn đặc trưng của Việt Nam như bánh tét, bánh giò, bánh dày, nem, nộm thịt bò, phở./.

Thái Vân-Đăng Khoa/Brussels (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục