Tại đại hội, ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Ban chấp hành lâm thời Hội ngườiViệt Nam tại Campuchia, đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của hội kể từ khi ra mắt Ban chấp hành lâm thời ngày 15/1/2008.
Trong hai năm qua, Hội đã nỗ lực đẩy mạnh công tác giáo dục cho con em cộng đồng, đặc biệtlà việc học tiếng Việt. Tới nay, ngoài ngôi trường Khmer-Việt Nam Tân Tiến ở thủđô Phnom Penh, hội cũng đã phát triển được 45 điểm dạy tiếng Việt tại các địa phương.
Hội cũng đã phối hợp với các chi hội cơ sở giúp đỡ các gia đình gặp khókhăn và thiết lập quan hệ tốt với chính quyền địa phương tạo thuận lợi cho Việt kiều làm ăn sinh sống.
Trong hai năm qua, hội đã làm tốt công tác tạo mối quan hệ với cơ quanchính quyền các cấp ở nước sở tại, nâng cao uy tín và tạo niềm tin đối với cộngđồng người Việt Nam ở Campuchia. Thành viên của hội đã tham gia Ban chấp hànhMặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia-ViệtNam cấp trung ương.
Hội cũng chú trọng tới hoạt động kinh tế của cộng đồng. Hội đã tổ chức vàcho ra mắt Hội các doanh nghiệp Việt kiều tại Campuchia và bước đầu đã có nhữnghoạt động hiệu quả, đặc biệt là tạo thêm nhiều việc làm cho con em người Việt.
Hiện nay, Hội đang hoàn tất việc lập các chi hội tại batỉnh Campuchia mới được thành lập và chuẩn bị tổ chức đại hội đầu tiên trong quý II/2010./.