Hội Nhà báo điện chia buồn nữ nhà báo tử nạn trong bão

Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi, Đài Truyền thanh huyện Đức Phổ và gia đình nhà báo Nguyễn Thị Hồng Sen.

Trước việc nữ nhà báo Nguyễn Thị Hồng Sen, công tác tại Đài Truyền thanh huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) tử nạn trong bão Haiyan, ngày 11/11, ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đã gửi điện chia buồn tới Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi, Đài Truyền thanh huyện Đức Phổ và gia đình nhà báo Nguyễn Thị Hồng Sen.

Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ thương tiếc nhà báo Nguyễn Thị Hồng Sen, phóng viên Đài Truyền thanh huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 28 trên đường đi tác nghiệp về phòng, chống cơn bão số 14 tại quê hương chiều tối 9/11.

Hội Nhà báo Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tấm gương làm việc quên mình của nhà báo Nguyễn Thị Hồng Sen, một phóng viên, biên tập viên năng động, có trách nhiệm trong công tác, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí.

Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi 3 triệu đồng, hỗ trợ gia đình nhà báo Nguyễn Thị Hồng Sen./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục