Hội nữ trí thức Việt Nam chính thức được thành lập

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan là Chủ tịch danh dự của Hội nữ trí thức Việt Nam; giáo sư-tiến sỹ Phạm Thị Trân Châu là chủ tịch hội.
Đại hội thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam nhiệm kỳ I (2011-2016) đã được long trọng tổ chức đúng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hà Nội.

Dự và phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của đại hội, đồng thời cho rằng sự kiện này sẽ góp phần khẳng định vai trò to lớn của đội ngũ nữ trí thức nói riêng, phụ nữ Việt Nam nói chung; tăng cường đoàn kết, phát huy hơn nữa tiềm năng, sức sáng tạo của nữ trí thức vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ.

Phó Thủ tướng mong muốn Hội nữ trí thức luôn là kênh thông tin, góp ý, đề xuất với Đảng và Nhà nước về những vấn đề phát triển đất nước, nhất là những vấn đề liên quan đến phụ nữ và gia đình, tham mưu ban hành những chủ trương, chính sách đặc thù nhằm tăng cường sự tiến bộ, bình đẳng và phát triển của phụ nữ nói chung và nữ trí thức nói riêng.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, hội cần tích cực tập hợp, đoàn kết nữ trí thức trong cả nước nhằm phát huy tiềm năng, vai trò, trách nhiệm cả nữ trí thức, khẳng định những đóng góp quan trọng của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam, góp phần để xã hội thêm hiểu và tôn vinh vai trò của mình.

Hội quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nữ trí thức từ giai đoạn trẻ tuổi trong học tập, cống hiến và phát triển; đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế tri thức, trong nghiên cứu các vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến phụ nữ và gia đình; tham gia Đề án phát triển gia đình Việt Nam bền vững...

Thảo luận phương hướng hoạt động và Điều lệ của Hội nữ trí thức Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016, Đại hội đồng tình Hội nữ trí thức Việt Nam ra đời nhằm tập hợp, đoàn kết phụ nữ trí thức với mục đích hỗ trợ, phát huy năng lực, vai trò của nữ trí thức trong hoạt động tri thức và nâng cao trình độ, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước; tạo điều kiện để nữ trí thức làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu, giúp hội hoạch định, đề xuất giải pháp đóng góp vào sự tiến bộ, bình đẳng của phụ nữ.

Hội nữ trí thức Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, liên hiệp, thống nhất hành động.

Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội; là tổ chức thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài sản và tài chính riêng. Nhiệm vụ hàng đầu của hội là thực hiện công tác vận động nữ trí thức.

Hội viên được yêu cầu ủng hộ, giúp đỡ, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ; được hỗ trợ nghiên cứu, áp dụng tri thức khoa học, tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả nghề nghiệp.

Phát biểu tại đại hội, các đại biểu khẳng định đội ngũ nữ trí thức đã ngày một trưởng thành, cùng đội ngũ trí thức nam góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Nữ trí thức có mặt ở tất cả các lĩnh vực, đảm nhiệm nhiều vị trí, trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức từ Trung ương đến địa phương.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội nữ trí thức Việt Nam gồm 35 người, bầu Ban Kiểm tra gồm 5 người.

Giáo sư-tiến sỹ khoa học Phạm Thị Trân Châu được bầu làm Chủ tịch Hội nữ trí thức Việt Nam. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan là Chủ tịch danh dự của Hội nữ trí thức Việt Nam./.

Thanh Hòa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục