Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ chính thức thành lập

Ngày 26/3, Hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Bỉ đã chính thức được thành lập và đã nhất trí bầu ra ban chấp hành gồm 11 người.
Ngày 26/3, sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng của ban vận động và được sự hỗ trợ tích cực của Sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ đã chính thức được thành lập.

Tham dự Đại hội Hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Bỉ lần thứ nhất được tổ chức tại Sứ quán Việt Nam có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Đại công quốc Luxembourg, kiêm trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU), ông Phạm Sanh Châu, đại diện các Hội Việt Kiều tại Bỉ, cùng gần 70 đại biểu ưu tú đại diện cho các bạn sinh viên đang nghiên cứu học tập tại nhiều thành phố khác nhau của Bỉ như Brussels, Leuven, Gend, Liège.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Phạm Sanh Châu chúc mừng Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ chính thức được thành lập sau một thời gian tích cực chuẩn bị. Mặc dù số lượng sinh viên theo học tại Bỉ không nhiều, chỉ khoảng 200 sinh viên, nhưng chất lượng rất cao do hầu hết các bạn sinh viên đều học cao học và tiến sỹ.

Nhân dịp này, Đại sứ kêu gọi tất cả các bạn sinh viên cùng nhau đoàn kết, phấn đấu học tập tốt, đồng thời mong muốn các bạn sinh viên có những hành động thiết thực góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi và thông qua Báo cáo về công tác hoạt động của sinh viên Việt Nam tại Bỉ trong thời gian qua, Phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2011-2013. Theo đó, tất cả các hoạt động của Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ trong thời gian tới sẽ nhằm tập hợp, đoàn kết sức mạnh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên Việt Nam tại Bỉ.

Hội sẽ chính thức ra mắt website và forum nhằm giúp trao đổi thông tin về học tập, tìm kiếm học bổng, việc làm, các hoạt động thể thao văn hóa.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã nhất trí bầu ra ban chấp hành gồm 11 người, trong đó anh Phạm Huy Hoàng- sinh viên trường đại học Leuven được bầu là Chủ tịch đầu tiên của Hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Bỉ./.

Đăng Khoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục