Hội sinh viên Việt Nam tại Paris phát triển mạnh

Trong 2 năm qua, UEVP có nhiều hoạt động phát triển cả về chất và lượng, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong Hội và tạo được dấu ấn.
Ngày 27/11, Hội sinh viên Việt Nam tại Pari (UEVP) tổ chức Đại hội lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2010-2011, tại Đại học Paris 1 Panthéon-Sorbonne, với sự tham dự của các đại biểu đại diện cho hơn 3.000 sinh viên, du học sinh đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại Paris.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua của hội nêu rõ UEVP đã có nhiều hoạt động phát triển cả về chất và lượng, tạo dựng sự đoàn kết, gắn bó trong hội; xây dựng một số diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giữa UEVP với các hội sinh viên Việt Nam tại nhiều thành phố ở Pháp và ở một số nước châu Âu.

Nhiều hoạt động của Hội cũng đã tạo được dấu ấn như phối hợp với Hội người Việt Nam tại Pháp tổ chức chương trình nghệ thuật Tự hào Hà Nội, giải bóng đá sinh viên Parisleague, hội thảo du học tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp các học sinh, sinh viên Việt Nam định hướng, chuẩn bị sang học tập tại Pháp...

Đặc biệt, Hội đã sớm tổ chức quyên góp giúp đồng bào miền Trung bị thiên tai trong các trận bão lũ gần đây.

Trong nhiệm kỳ tới,  UEVP sẽ tập trung tổ chức các hội thảo hướng nghiệp, hội thảo chuyên ngành, tham quan các doanh nghiệp Pháp; đẩy mạnh xây dựng mạng lưới liên kết các nhà khoa học và chuyên gia nhằm gắn kết giới sinh viên, trí thức của Việt Nam trong các dự án hợp tác Pháp-Việt, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để góp phần xây dựng đất nước...

Phát biểu tại đây, Bí thứ thứ nhất phụ trách công tác sinh viên và hợp tác giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Tạ Quốc Tuấn nhấn mạnh đại hội lần này đánh dấu bước ngoặt phát triển của hội kể từ năm 2006 đến nay.

Bí thứ thứ nhất Tạ Quốc Tuấn cũng mong muốn UEVP đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động trợ giúp đắc lực cho công tác học tập và nghiên cứu của sinh viên tại Paris./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục