Hội thánh Cao Đài Ban chỉnh đạo tổ chức đại lễ

Ngày 16/6, Ban thường trực Hội thánh Cao Đài Ban chỉnh đạo tổ chức trọng thể đại lễ sinh nhật lần thứ 128 Đức giáo tông Nguyễn Ngọc Tương tại Tòa thánh, số 100C, đường Trương Định, thị xã Bến Tre (tỉnh Bến Tre).

Ngày 16/6, Ban thường trực Hội thánh Cao Đài Ban chỉnh đạo tổ chức trọng thể đại lễ sinh nhật lần thứ 128 Đức giáo tông Nguyễn Ngọc Tương tại Tòa thánh, số 100C, đường Trương Định, thị xã Bến Tre (tỉnh Bến Tre). 

Khoảng 3.000 tín đồ từ 18 tỉnh, thành phố trong cả nước đã về dự.

Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, dưới quyền lãnh đạo của Đức giáo tông Nguyễn Ngọc Tương và những vị kế tục, Hội thánh Cao Đài Ban chỉnh đạo đã có nhiều tín đồ tham gia lực lượng cách mạng và đã hy sinh anh dũng; nhiều gia đình bổn đạo có công với cách mạng.

Đặc biệt, Đức giáo tông có hai con trai là Nguyễn Ngọc Bích - người từng giữ chức khu bộ phó khu 9 và Nguyễn Ngọc Nhựt, tốt nghiệp kỹ sư ở Pháp, được Bác Hồ kêu gọi về nước tham gia kháng chiến.

Ông Nguyễn Ngọc Nhựt được cử làm ủy viên Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ, lúc mới 30 tuổi. Ông Nhựt bị thực dân Pháp bắt và hy sinh khi mới tròn 34 tuổi, được Chính phủ Việt Nam truy tặng liệt sĩ và được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất.

Tại đại lễ này, Ban thường trực Hội thánh tổ chức nhiều hoạt động, trong đó có cầu siêu vong linh chiến sĩ trận vong và cầu an vạn gia bá tánh an cư lạc nghiệp; giao lưu giữa 8 hội thánh và 6 tổ chức Cao Đài nhằm trao đổi công việc đạo và bàn công tác từ thiện xã hội; diễu hành xe hoa trên một số tuyến đường thuộc thị xã Bến Tre.

Đại lễ kéo dài đến ngày 18/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục