Hội thảo Ấn Độ-ASEAN về hợp tác năng lượng tái tạo

250 chuyên gia đến từ các nước ASEAN và Ấn Độ thảo luận nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mới và năng lượng tái tạo.
Hội thảo Ấn Độ-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mới và năng lượng tái tạo đã khai mạc sáng 5/11 tại New Delhi, thủ đô Ấn Độ.

Trong hai ngày hội thảo, khoảng 250 nhà hoạch định chính sách, các quan chức cấp cao phụ trách về năng lượng tái tạo, cùng các chuyên gia công nghệ và công nghiệp của các nước ASEAN và Ấn Độ tập trung thảo luận về chính sách và khuôn khổ quy chế nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mới và năng lượng tái tạo; chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước về phát triển năng lượng tái tạo và xác định các cơ chế để thiết lập sự hợp tác lâu dài giữa các cơ quan chức năng tại Ấn Độ và ASEAN trong lĩnh vực này.

Chủ đề chính tại hội thảo là thảo luận các xu hướng trong công nghệ năng lượng tái tạo như điện sức gió, năng lượng Mặt Trời, năng lượng sinh khối; đánh giá triển vọng và xác định những khu vực có tiềm năng hợp tác; xác định những lĩnh vực có thể hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ; xác định các chủ đề, dự án nghiên cứu và phát triển công nghiệp trong khuôn khổ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ ASEAN-Ấn Độ (AISTDF), do Cục Công nghệ và Thông tin và Bộ Ngoại giao Ấn Độ phối hợp thành lập…

Cuộc hội thảo cũng nhằm chuẩn bị cho Hội nghị cấp bộ trưởng về năng lượng tái tạo của các nước ASEAN và Ấn Độ tổ chức tại New Delhi vào ngày 7/11.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách về lĩnh vực năng lượng của ASEAN và Ấn Độ sẽ bàn chi tiết kế hoạch cấp tài chính cho lĩnh vực năng lượng tái tạo, hợp tác trong nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ và đánh giá các nguồn năng lượng cụ thể mà Ấn Độ và các nước ASEAN có thể hợp tác./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục