Hội thảo ASEAN về các mục tiêu phát triển bền vững

Hội thảo tại Indonesia nhằm trao đổi về vấn đề phát triển bền vững, nhằm góp phần vào hội nhập khu vực và xây dựng cộng đồng ASEAN.

Ngày 2/9, Ban thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đã cùng Đại sứ quán Pháp tại Indonesia và Quỹ Á-Âu (ASEF) tại Singapore phối hợp tổ chức Hội thảo về các mục tiêu phát triển bền vững (SDG).

Tham gia hội thảo có các quan chức đến từ 10 nước thành viên ASEAN và các nhà ngoại giao thuộc Phái đoàn đại diện thường trực các nước tại ASEAN. Hội thảo do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA), Quỹ Hanns Seidel của Đức và Viện các Chiến lược Môi trường Toàn cầu (IGESS) tài trợ.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Các vấn đề Cộng đồng và Doanh nghiệp AKP Mochtan đã kêu gọi các đại biểu thẳng thắn trao đổi về tất cả các lĩnh vực quan tâm thuộc chủ đề phát triển bền vững và áp dụng vào công việc hàng ngày, nhằm góp phần vào hội nhập khu vực và xây dựng cộng đồng ASEAN.

Trong tham luận trình bày tại Hội thảo, Giáo sư Emil Salim, cố vấn môi trường và phát triển bền vững của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã nêu bật các vấn đề then chốt trong ASEAN bao gồm vấn đề an ninh lương thực, an ninh năng lượng và chất lượng giáo dục khi giải quyết các mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Salim nhấn mạnh cần đưa các cuộc hội thảo ASEAN thành những thành tựu cụ thể trong việc cùng nhau xây dựng cộng đồng chung, kể cả sau năm 2015./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục