Hội thảo các nhà báo Á-Âu lần thứ 5 tại Hà Nội

Chiều 23/5, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Quỹ Á- Âu (ASEF) đã phối hợp tổ chức Hội thảo các nhà báo Á- Âu lần thứ 5. Đây là một trong những hoạt động được tổ chức bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM9 tại Hà Nội từ ngày 25 đến 26/5.

Chiều 23/5, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Quỹ Á- Âu (ASEF) đã phối hợp tổ chức Hội thảo các nhà báo Á- Âu lần thứ 5. Đây là một trong những hoạt động được tổ chức bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM9 tại Hà Nội từ ngày 25 đến 26/5.

Với chủ đề “Tiến tới một thế giới thời kỳ hậu khủng hoảng”, Hội thảo nhằm góp phần vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vượt qua khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu, đồng thời tăng cường thông tin quảng bá về ASEM, ASEF và Hội nghị FMM9, đẩy mạnh hợp tác giữa ASEM với giới truyền thông châu Á và châu Âu.

Trong hai ngày, hội thảo sẽ tập trung thảo luận về ảnh hưởng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với châu Á và châu Âu, tính cấp thiết của hợp tác Á- Âu nhằm đối phó với khủng hoảng và dự báo tình hình thế giới thời kỳ hậu khủng hoảng. Tham dự Hội thảo có đông đảo các nhà báo uy tín trên thế giới, các học giả quốc tế và các chuyên gia tài chính của Việt Nam và các nước Á- Âu.

Hội thảo là một sự kiện báo chí quốc tế quan trọng không chỉ góp phần vào thành công chung của của Hội nghị FMM9, mà còn thể hiện vai trò của Việt Nam trong ASEM, đặc biệt với vị trí nước chủ nhà của FMM9. Sự kiện này góp phần quảng bá tích cực hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thể hiện chính sách của Nhà nước Việt Nam khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí phát triển.

Trước đó, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Qũy Á-Âu tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Các nền kinh tế sáng tạo” của Diễn đàn nhiếp ảnh trẻ Á- Âu tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, nhằm chào mừng sự kiện Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á- Âu lần thứ 9.

Triển lãm là giai đoạn 2 của dự án “Hình ảnh tương lai: Diễn đàn nhiếp ảnh trẻ Á- Âu” theo sáng kiến của Quỹ Á- Âu. Theo chương trình, các tác phẩm ảnh giai đoạn 1 đã được giới thiệu tại Malaysia từ ngày 11 đến 18/5.

Triển lãm tại Hà Nội trưng bày hơn 50 bức ảnh của nhiều nhà nhiếp ảnh trẻ Á- Âu phản ánh những cách nhìn về tình hình kinh tế ở châu Á và châu Âu. Các tác phẩm trưng bày sẽ mở ra các không gian khác nhau của tình hình thực tế và triển vọng của các nền kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục