Hội thảo hợp tác Ấn Độ-Việt Nam tại Tây Bengal

Ngày 20/9, hội thảo “Ấn Độ - Việt Nam: Quan hệ truyền thống và triển vọng hợp tác trong tương lai” đã diễn ra tại thành phố Kolkata.
Nhân kỷ niệm 64 năm Quốc khánh Việt Nam, ngày 20/9, tại thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam và Phòng Công nghiệp và Thương mại bang này đã phối hợp tổ chức hội thảo “Ấn Độ-Việt Nam: Quan hệ truyền thống và triển vọng hợp tác trong tương lai.”

Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu bật những tình cảm hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc Ấn Độ và Việt Nam, bắt nguồn từ mối liên kết văn hóa từ hàng nghìn năm qua và được các thế hệ lãnh đạo hai nước, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlan Nerhu, dày công vun đắp và phát triển.

Các đại biểu cùng ôn lại những kỷ niệm về tình bằng hữu giữa hai dân tộc, trong đó có các hoạt động của người dân Tây Bengal ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ như biểu tình chống chiến tranh, phát động phong trào hiến máu cho Việt Nam, đặt tên đường Hồ Chí Minh Xarani (5/1977); đặc biệt sự kiện dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên trung tâm thành phố Kolkata năm 1991 với sự tham dự và cắt băng khánh thành của Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Nhiều học giả Ấn Độ tham dự hội thảo đã đánh giá cao những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam trong công cuộc cải cách và phát triển, đồng thời kêu gọi đẩy mạnh hợp tác giao lưu văn hóa và đối thoại giữa nhân dân hai nước, sớm mở đường bay thẳng Kolkata-Thành phố Hồ Chí Minh và mở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Kolkata.

Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam bang Tây Bengal và đại diện Đại sứ quán Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trung tâm Kolkata và dưới chân bức phù điêu của Người tại đường Hồ Chí Minh Xarani.

Tại hội thảo, cuốn sách “Dấu ấn văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam” của tác giả Geetesh Sharma, Chủ tịch điều hành Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam cũng được giới thiệu.

Tham dự hội thảo có ông H. M. Halim, Chủ tịch Hội đồng lập pháp bang Tây Bengal; Giáo sư - nhà sử học nổi tiếng Amalendu De, cựu Chủ tịch Hội châu Á bang Tây Bengal; cùng một số giáo sư, học giả là bạn bè thân thiết của Việt Nam.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, ông Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Thứ nhất phụ trách chính trị và báo chí, đã tham dự hội thảo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục