Hội thảo khoa học Bác Hồ với sự nghiệp thống nhất đất nước

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.”
Hội thảo khoa học Bác Hồ với sự nghiệp thống nhất đất nước ảnh 1Lễ rước ảnh Bác Hồ qua các thời kỳ tại Nghệ An. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 16/5, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Cơ quan Đại diện Tạp chí Văn thư lưu trữ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ môn Lịch sử Việt Nam và Bộ môn Lưu trữ học và Quản trị hành chính văn phòng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.”

Hội thảo đã nhận được hơn 100 báo cáo khoa học, bài viết của nhiều nhà nghiên cứu từ các trường đại học, cao đẳng, học viện, viện nghiên cứu, cơ quan tuyên giáo, các đơn vị khoa học quân sự, đơn vị quân đội, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh các tỉnh, thành trên cả nước.

Phát biểu tại hội thảo, phó giáo sư, tiến sỹ Hà Minh Hồng, Trưởng Bộ môn Lịch sử Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Thiết thực hướng tới kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015), hội thảo nhằm khẳng định những công lao to lớn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước; làm rõ tư tưởng và ý chí của lãnh tụ Hồ Chí Minh tiêu biểu cho ý chí, khát vọng của nhân dân Việt Nam về độc lập dân tộc và hòa bình, thống nhất; phân tích chiến thắng của quân và dân trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; đồng thời cũng làm rõ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, đổi mới và phát triển của đất nước 40 năm qua là sự đúng đắn của con đường xã hội chủ nghĩa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho dân tộc từ đầu thế kỷ XX.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã trình bày tham luận theo ba chủ đề gồm: “Thống nhất nước nhà là con đường sống của nhân dân ta,” “Bác Hồ với miền Nam - miền Nam với Bác Hồ,” ”Như có Bác Hồ trong ngày vui thống nhất.”

Nhiều tham luận thu hút sự quan tâm của các đại biểu, đặc biệt là các bạn sinh viên tham gia hội thảo.

Với các nội dung xoay quanh chủ đề “Bác Hồ với miền Nam - miền Nam với Bác Hồ,” các tham luận của tiến sỹ Bùi Chí Kiên (Đại học Nguyễn Tất Thành), thạc sỹ Đào Khắc Trung (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II), thạc sỹ Đào Ngọc Bình (Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Gia Lai và Kon Tum) và một số tác giá khác đã tập trung phân tích câu nói của Bác “miền Nam luôn trong trái tim tôi,” qua đó nêu bật lên mối quan tâm và tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với đồng bào miền Nam.

Chủ đề “Như có Bác Hồ trong ngày vui thống nhất” là chủ đề có số bài nghiên cứu nhiều nhất (hơn 40 bài); trong đó các tác giả tập trung vào những nội dung về thắng lợi ý chí quyết tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vẫn như thấy Bác Hồ trong niềm vui hòa bình thống nhất, tập trung phân tích con đường cả nước đi lên xã hội chủ nghĩa mà Bác đã lựa chọn.

Theo phó giáo sư, tiến sỹ Hà Minh Hồng, những nội dung phong phú và đa dạng của các tham luận đã cho thấy hội thảo thu hút được nhiều sự quan tâm của giới nghiên cứu, cách thể hiện và tiếp cận vấn đề đa chiều, qua đó đóng góp thêm vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ứng dụng thực tiễn.

Hội thảo cũng là dịp để các nhà khoa học bày tỏ tấm lòng thành kính đối với Bác Hồ nhân kỷ niệm 125 Ngày sinh của Người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục