Hội thảo khoa học dành cho nghiên cứu sinh ở Paris

“Hội thảo nghiên cứu khoa học dành cho nghiên cứu sinh VN tại Pháp” đã kết thúc sau 2 ngày làm việc hiệu quả của các nhà khoa học trẻ.
Ngày 14/9, “Hội thảo nghiên cứu khoa học dành cho nghiên cứu sinh Việt Nam tại Pháp” đã kết thúc tốt đẹp tại Đại học sư phạm Cachan, một trong những trường đại học nổi tiếng trong hệ thống giáo dục đại học của Pháp, ở ngoại ô thủ đô Paris, sau hai ngày làm việc hiệu quả, sôi nổi, với tinh thần và nhiệt huyết nghiên cứu, sáng tạo của các nhà khoa học trẻ Việt Nam.

Đây thực sự được xem là ngày hội đầu tiên dành cho nghiên cứu sinh Việt Nam tại Pháp.

Phát biểu khai mạc hội thảo, quyền Hiệu trưởng ENS Cachan, Giáo sư Pierre-Paul Zalio đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo nghiên cứu khoa học dành cho nghiên cứu sinh Việt Nam tại Pháp, cho đây là nét đặc thù cần được khích lệ trong cộng đồng nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ Việt Nam.

Ông Pierre-Paul Zalio cũng ghi nhận và đánh giá tốt trình độ, khả năng nghiên cứu khoa học, tính cần cù chịu khó, nghiêm túc trong học tập, làm việc của tập thể sinh viên, nghiên cứu sinh và giảng viên Việt Nam đang theo học, làm công tác nghiên cứu, giảng dạy tại ENS Cachan.

Từ nhiều năm qua, ENS Cachan là cái nôi đã đào tạo hàng trăm sinh viên, nghiên cứu sinh hệ cao học, tiến sĩ và sau tiến sĩ của Việt Nam, trong đó nhiều người đã trở về nước và giữ các trọng trách quan trọng trong nhiều ngành khoa học. Đến nay, mỗi năm nhà trường đều tiếp nhận nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh sau đại học của Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại trường.

Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Đinh Toàn Thắng đã đánh giá cao và bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến của AVSE nhằm tạo cầu nối khoa học giữa các nghiên cứu sinh Việt Nam và Pháp, cũng như giữa các nhà khoa học trẻ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực khác nhau và khẳng định “vai trò không thể phủ nhận” của nguồn nhân lực này, là nguồn chất xám không thể thiếu trong quá trình xây dựng, phát triển và hiện đại hóa đất nước.

Hội thảo do Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE) phối hợp với ENS Cachan tổ chức, với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, thu hút sự tham dự của khoảng 100 đại biểu đến từ nhiều vùng miền của Pháp. Đây là một diễn đàn bổ ích, giúp các nhà khoa học trẻ Việt Nam, với nhiều ước mơ và hoài bão, gặp gỡ, trao đổi về phương pháp nghiên cứu khoa học, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình làm nghiên cứu sinh tại Pháp, với mong muốn nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu, đóng góp một phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Tại đây các nhà nghiên cứu khoa học Việt Nam và Pháp đã nghe khoảng 44 báo cáo khoa học của các nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam đang theo học và nghiên cứu tại nhiều trường đại học ở Paris và các vùng lân cận. Các báo cáo được chia thành 4 phiên, đi sâu thảo luận các chuyên ngành kinh tế-tài chính ; khoa học xã hội nhân văn; vật lý- sinh học; công nghệ thông tin và xây dựng cơ bản. Các báo cáo viên đã chia sẻ những suy nghĩ của mình, những thuận lợi, khó khăn nảy sinh trong quá trình nghiên cứu, và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu của mình tại Việt Nam trong tương lai.

Đặc biệt, Hội thảo có sự tham gia và chia sẻ kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu và quản lý có tầm ảnh hưởng lớn trong giới khoa học quốc tế và có nhiều đóng góp cho hợp tác khoa học giữa Việt Nam và Pháp như Giáo sư Diệp Thế Hùng (Phó Hiệu trưởng Đại học Cergy-Pontoise, phụ trách phát triển quan hệ quốc tế), với trình bày về định hướng nghiên cứu khoa học của cộng đồng Việt Nam tại Pháp; Giáo sư Abiteboul Serge, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pháp, Top 100 tác giả có công trình được trích dẫn lại theo ISI, với trình bày về con đường học thuật và cách lựa chọn đề tài nghiên cứu; Giáo sư Lévy Aldo, tác giả cuốn sách nổi tiếng "Để thành công trong viết luận văn và luận án,” với trình bày về cách viết luận án hiệu quả.

Những chia sẻ kinh nghiệm của các nhà khoa học lớn là các bài học thiết thực, bổ ích đối với các nhà khoa học trẻ trong việc tiếp cận và lựa chọn đề tài, phân phối thời gian nghiên cứu, nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục