Hội thảo khoa học “Hà Đình Nguyễn Thuật - Danh nhân văn hóa”

Hội thảo tập trung làm rõ những đóng góp của danh nhân văn hóa Hà Đình Nguyễn Thuật trong các lĩnh vực sử học, văn học sử, ngôn ngữ Hán Nôm.
Hội thảo khoa học “Hà Đình Nguyễn Thuật - Danh nhân văn hóa” ảnh 1Chân dung Danh nhân văn hóa Hà Đình Nguyễn Thuật. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Dưới sự hỗ trợ khoa học của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện Văn học, Viện Hán Nôm thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, chiều 15/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phối hợp với huyện Thăng Bình tổ chức Hội thảo khoa học: "Hà Đình Nguyễn Thuật - Danh nhân văn hóa."

Hơn 50 nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong cả nước tham gia hội thảo.

Hà Đình Nguyễn Thuật có tên là Nguyễn Công Nghệ, sinh năm Nhâm Dần (1842) trong một gia đình có truyền thống hiếu học và khoa bảng tại làng Hà Lam, huyện Lễ Dương, phủ Thăng Hoa nay là thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Hà Đình Nguyễn Thuật là một vị quan lớn triều Nguyễn. Ông làm Thượng thư đủ 6 bộ, trải qua 8 đời vua, từ vua Tự Đức, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh, Thành Thái đến Duy Tân mà gia đình vẫn thanh bạch, đương thời được nhân dân và sĩ phu trọng vọng.

Ông được triều đình truy tặng “Đặc tiến Vinh lộc Đại phu Đông Các Đại học sỹ” và ban tên thụy “Văn Ý”. Đó là sự ghi nhận của triều đình nhà Nguyễn về tài năng, đức độ, công lao đóng góp của ông đối với đất nước. Ông qua đời vào ngày 23 tháng 11 năm Tân Hợi (nhằm ngày 11/1/1912), thọ 69 tuổi.

Hội thảo đã tập trung làm rõ những đóng góp của ông trong các lĩnh vực sử học, văn học sử, ngôn ngữ Hán Nôm, tư tưởng văn hóa, giáo dục, sự nghiệp trước tác văn học của Hà Đình Nguyễn Thuật với tư cách một tác gia; những đóng góp của ông trong giai đoạn lịch sử đầy biến động của dân tộc, của đất nước vào những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.

Tại hội thảo, nhiều tham luận đề cập đến cuộc đời của Hà Đình Nguyễn Thuật với những vấn đề liên quan đến truyền thống quê hương Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam của ông với tư cách là một nhân vật lịch sử.

Hội thảo còn vinh danh tấm gương của Hà Đình Nguyễn Thuật và các danh nhân khác của Quảng Nam, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của vùng đất và con người Thăng Bình, Quảng Nam, tạo động lực tinh thần mới trong công cuộc xây dựng quê hương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục