Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam-Pháp

Hội thảo đã diễn ra tại thủ đô Paris với sự tham dự của đông đảo các nhà lý luận, nghiên cứu, học giả có uy tín của hai Đảng.
Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Pháp, Đoàn đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam do đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm Trưởng đoàn, đã dự Hội thảo lý luận lần thứ nhất giữa Đảng ta và Đảng Cộng sản Pháp với chủ đề “Cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với các nước.”

Hội thảo đã diễn ra trong hai ngày 1-2/11/2012 tại thủ đô Paris với sự tham dự của đông đảo các nhà lý luận, nghiên cứu, học giả có uy tín của hai Đảng, đại biểu một số tổ chức nghiên cứu của Pháp và Hội Hữu nghị Pháp-Việt.

Các diễn giả tham dự Hội thảo đã trình bày tham luận được nghiên cứu, chuẩn bị công phu, đề cập các khía cạnh khác nhau của cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu đang diễn ra, trao đổi ý kiến làm rõ nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng; khẳng định đây là cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống của chủ nghĩa tư bản, là sự thất bại của chủ nghĩa tự do mới tại các nước tư bản chủ nghĩa.

Các diễn giả đã đi sâu phân tích các tác động tiêu cực, nhiều mặt của cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu đối với nền kinh tế, chính trị quốc tế, đời sống của đông đảo người lao động và hệ thống phúc lợi của các nước, cũng như những hạn chế của các biện pháp ứng phó được chính phủ các nước tư bản chủ nghĩa áp dụng từ 2008 đến nay; nhất trí nhận định các mô hình kinh tế và các định chế tài chính quốc tế hiện nay thiếu cơ chế giám sát hữu hiệu đã tỏ ra lỗi thời, cần có sự điều chỉnh và sửa đổi quan trọng để đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của xã hội hiện đại.

Các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung phân tích các vấn đề bức thiết đang đặt ra đối với các nước, đặc biệt đối với phong trào đấu tranh vì công bằng, an sinh xã hội, cũng như các thách thức để bảo vệ quyền lợi chính đáng của đông đảo người dân, những người bị tác động mạnh nhất trong cuộc khủng hoảng.

Các nhà nghiên cứu và học giả Pháp đánh giá cao các chính sách, biện pháp mà Đảng và Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực thực thi, nhất là chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế đi đôi với việc bảo đảm an sinh xã hội, để từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Trong thời gian Hội thảo, đồng chí Pi-e Lô-răng, Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp, và các đồng chí trong Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp đã thân mật tiếp và trao đổi ý kiến với đồng chí Tạ Ngọc Tấn và Đoàn đại biểu Đảng ta. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước và trao đổi ý kiến về các biện pháp nhằm thúc đẩy và mở rộng quan hệ giữa hai Đảng. Hai bên khẳng định việc tổ chức thành công cuộc hội thảo lý luận đầu tiên là một biểu hiện thiết thực nhằm tăng cường và mở rộng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Pháp, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước Việt-Pháp.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Đảng ta đã tới thăm thành phố Bordeaux, làm việc với Đảng bộ Đảng Cộng sản Pháp tại thành phố này.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng tham gia Hội thảo và các hoạt động của đoàn./.

Lê Hà-Trung Dũng/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục