Hội thảo nhân 200 năm ngày độc lập của Mỹ Latinh

Lịch sử đấu tranh độc lập cách nay 200 năm của các nước Mỹ Latinh đã được điểm lại và phân tích tại tọa đàm, ngày 10/6, tại Hà Nội.$0

$0Ngày 10/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các Đại sứ quán các nước là Argentina, Chile, Venezuela, Mexico đã tổ chức Tọa đàm "200 năm ngày Độc lập của khu vực Mỹ Latinh."$0 $0 Tới dự có đại sứ các nước Argentina, Venezuela, Đại biện lâm thời của Mexico và Chile; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và đông đảo các hội viên thuộc các hội hữu nghị Việt Nam với một số nước thuộc khu vực Mỹ Latinh.$0 $0 Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại thời điểm vào năm 1810 - dịp khởi xướng các phong trào độc lập của các nước Mỹ Latinh; phân tích các quá trình có bản chất khác nhau nhưng đều gắn liền với độc lập của từng nước và của các dân tộc Mỹ Latinh. Từ đó đến nay, các nước đã nỗ lực vượt qua nhiều thách thức và phát triển.$0 $0 Đại sứ Argentina cho biết, những năm gần đây, giáo dục và y tế công cộng được coi trọng đặc biệt. Chính giáo dục đã góp phần đưa 5 công dân Argentina đoạt giải Nobel.$0 $0 Đại sứ Chile nhấn mạnh, việc Chile gia nhập Tổ chức vì sự Hợp tác và Phát triển (OECD) - như là một sự công nhận cho những thành công mà nước này đạt được; việc bắt đầu phát sóng các chương trình truyền hình số mặt đất trên toàn lãnh thổ Chile, việc bắt đầu xây dựng một kính viễn vọng lớn nhất thế giới, việc đội tuyển Chile lọt vào vòng chung kết bóng đá thế giới... cũng không thể làm chúng tôi quên được năm nay là năm kỷ niệm 200 năm đầu tiên của cuộc sống độc lập.$0 $0 Đại biện lâm thời Mexico tại Việt Nam cho rằng, trước mắt là một trọng trách mang tính trăm năm. Đó là việc tổng kết một cách công bằng và khách quan đối với 200 năm lịch sử. Chúc cho năm 2010 sẽ là năm dẫn đầu cho cuộc cách mạng vĩ đại về giáo dục cũng như về công nghệ.$0 $0 Đại sứ Venezuela chia sẻ: "Năm 2010 là năm có nhiều lễ hội, Việt Nam kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và Mỹ Latinh kỷ niệm 200 năm ngày độc lập của mình. Từ Thủ đô ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam Anh hùng, chúng ta luôn luôn mong muốn tình đoàn kết giữa các nước Mỹ Latinh và Caribe ngày càng vững mạnh như lời anh hùng giải phóng dân tộc Simón Bolívar đã nói "Thượng đế trao chiến thắng cho những con người kiên định."$0 $0 Đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các vị đại sứ, đại biện lâm thời các nước tham dự tọa đàm "200 năm ngày Độc lập của khu vực Mỹ Latinh" đã cùng chúc cho tình hữu nghị giữa các nước Mỹ Latinh và Caribe với Việt Nam ngày càng trở lên sâu sắc và vững mạnh./.$0 $0 $0

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục